Thủ tướng bấm nút khởi công Viện Chấn thương chỉnh hình 500 giường

Thủ tướng bấm nút khởi công Viện Chấn thương chỉnh hình 500 giường
TP - Sáng 23/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã bấm nút khởi công xây dựng Viện Chấn thương chỉnh hình 500 giường nằm trong khuôn viên Bệnh viện Quân y 175 TPHCM. Công trình là khối nhà cao 9 tầng, có sân đỗ trực thăng với tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2017.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (26/5/1975-26/5/2015), Bệnh viện Quân y 175 vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gắn Huân chương độc lập Hạng Nhất lên cờ truyền thống của bệnh viện.

Sau 40 năm, Bệnh viện Quân y 175 trở thành một bệnh viện tuyến cuối có trên 1.000 giường bệnh, góp phần giảm tải đáng kể cho các bệnh viện tại TPHCM.

Đây là bệnh viện quân dân y được đầu tư trang thiết bị hiện đại, thực hiện được kỹ thuật mới trong y học như thay khớp háng, khớp gối, can thiệp động mạch vành, điều trị sỏi thận qua da, nội soi cắt tử cung, dùng sóng radio cao tần điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống...  

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.