Thứ trưởng Bộ Xây dựng nói gì về vụ thông tư 16?

Thứ trưởng Bộ Xây dựng nói gì về vụ thông tư 16?
TP - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho rằng “Thông tư Thông tư số 16/2010/ TT-BXD đúng luật nên không có chuyện Bộ phải xin lỗi”.

Ngày 28/2, tại buổi họp báo Chính phủ tháng 2/2014, trả lời về việc Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khẳng định Thông tư số 16/2010/ TT-BXD được ban hành trái luật và liệu người ký thông tư này có cần thiết phải xin lỗi dân hay không, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho rằng “thông tư này đúng luật nên không có chuyện Bộ phải xin lỗi”.

Cụ thể, Bộ Xây dựng được Chính phủ yêu cầu quy định cụ thể cách tính diện tích căn hộ, dựa trên các nội dung về phần diện tích thuộc sở hữu chung, riêng, kinh phí bảo trì đã được làm rõ trong nghị định 71/2010 (hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2005).

Vì vậy, Bộ Xây dựng đã đưa vào thông tư 16/2010 hai cách tính diện tích căn hộ mua bán để các bên tự thỏa thuận (tính theo thông thủy hoặc tính theo tim tường). Vì Luật Nhà ở 2005 vẫn có hiệu lực thi hành nên thông tư 16 vẫn có căn cứ pháp lý và đúng thẩm quyền.

Trả lời ý kiến cho rằng, việc ban hành thông tư 03/2014 của Bộ Xây dựng là để sửa sai thông tư 16 trước đó. Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam khẳng định, việc sửa đổi một điều trong thông tư 16 cũ không phải vì sai, mà vì quy định hiện không còn phù hợp với thực tiễn. “Thay vì trước đây hướng dẫn 2 cách tính diện tích sàn (áp dụng theo thông lệ ) thì thông tư 03 chốt lại một phương án bởi trong quá trình áp dụng, doanh nghiệp, người dân có nhiều cách thức hiểu, có thể sai và gây nhiều khó khăn cho việc áp dụng. Thông tư 03 đưa ra một cách thống nhất hơn, chứ thông tư 16 không sai”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.