Tiếp vụ tự ý cắt xén môn, giờ học:

Thu tiền học sinh tùy tiện, trường Chu Văn An nói tài vụ... hiểu nhầm

Bà Huỳnh Thị Kim Huệ, hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An
Bà Huỳnh Thị Kim Huệ, hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An
TPO - Sáng 6/6, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho biết, tuần tới đoàn thanh tra tiếp tục làm việc với lãnh đạo trường THPT Chu Văn An (TP. Buôn Ma Thuột) liên quan đến nội dung thu tiền tăng tiết.

Làm việc với phóng viên liên quan đến nội dung thu tiền tăng tiết, bà Huỳnh Thị Kim Huệ, hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An (TP. Buôn Ma Thuột) cho rằng, nhân viên tài vụ đã nhầm lẫn, hiểu sai tinh thần chỉ đạo của trường.

Bà Huệ trần tình, việc tăng tiết học xuất phát từ thiện ý của nhà trường muốn củng cố kiến thức cho học sinh trong kỳ thi sắp tới bởi chất lượng đầu vào không được cao. Nhà trường đã lên kế hoạch dạy thêm 7 tuần, bắt đầu từ tháng 6-8. Kế hoạch này đã được Sở GD&ĐT cho phép và trường chỉ dạy những em đăng ký học.

Tuy nhiên, đây mới là kế hoạch dự kiến nhưng nhân viên tài vụ đã triển khai thành thu tiết tăng tiết là sai sót.

Về việc nhân viên làm sai tinh thần chỉ đạo khiến phụ huynh, học sinh bức xúc, bà Huệ cho biết đã họp và nghiêm khắc nhắc nhở, phê bình nhân viên tài vụ.

Thu tiền học sinh tùy tiện, trường Chu Văn An nói tài vụ... hiểu nhầm ảnh 1 Sở GD&ĐT tỉnh "tuýt còi" việc tự ý cắt xén môn, giờ học tại trường THPT Chu Văn An
Trước đó, học sinh, phụ huynh gửi đơn đến lãnh đạo sở, báo chí “tố” bà Huỳnh Thị Kim Huệ-hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An tự ý cắt xén giờ học, môn học chính khóa để chèn các môn Toán, Văn, Anh... vào và thu tiền.

Cụ thể, với khối 10 và 11, nhà trường tăng tiết môn Toán, Văn, Anh (2 tiết/tuần), cắt bỏ nhiều tiết học của môn học khác; riêng môn Tin học, Công nghệ bị cắt, không còn dạy trên lớp. Khối 12, nhà trường cắt các môn Sử, Địa, GDCD, Tin học, Công nghệ của các lớp chuyên ban tự nhiên để tăng tiết Toán, Hóa, Sinh, Văn, Anh; các lớp chuyên ban xã hội bị cắt môn Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ để tăng tiết Toán, Văn, Sử, Địa, Anh và khi tăng tiết, nhà trường đều tiến hành thu tiền 100%.

Sau khi báo chí phản ánh, Sở GD&ĐT nhanh chóng vào cuộc xác minh, “tuýt còi” việc tự ý thay đổi, cắt xén nội dung chương trình, yêu cầu nhà trường chấm dứt, khắc phục ngay sai phạm trên bằng công văn số 761 ký ngày 4/6; còn việc tăng tiền thu tiết, phụ huynh, học sinh đang chờ Sở GD&ĐT vào cuộc xác minh. Tuy vậy, hiện vẫn chưa biết nhà trường khắc phục sai sót bằng cách nào?

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.