Thủ thành Văn Lâm nói gì khi hội quân cùng đội tuyển Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
Thủ thành Văn Lâm nói gì khi hội quân cùng đội tuyển Việt Nam?
TPO - Thủ môn Đặng Văn Lâm đã có những chia sẻ với truyền thông Nhật Bản, trước thời điểm hội quân với đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

"Tôi rất vinh dự khi được có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Việc được khoác áo đội tuyển quốc gia khiến tôi rất vui và cảm thấy có trách nhiệm lớn lao. Tôi và các đồng đội sẽ cố gắng cống hiến những gì tốt nhất cho đội tuyển. Cảm ơn tất cả mọi người!", Đặng Văn Lâm chia sẻ trong một video được đăng tải ở trang chủ của CLB Cerezo Osaka.

Văn Lâm là cầu thủ duy nhất của ĐT Việt Nam thi đấu ở nước ngoài. Sáng nay, thủ môn sinh năm 1993 đã có mặt ở sân bay Doha (Qatar) hội quân với toàn đội, trước khi làm thủ tục cho chuyến bay tiếp theo tới thủ đô Riyadh, Saudi Arabia. Thủ thành Việt kiều rất vui vẻ "tay bắt mặt mừng", sau một thời gian dài mới gặp lại HLV Park Hang-seo và các đồng đội.

Văn Lâm cùng Bùi Tấn Trường và Nguyễn Văn Toản là 3 thủ môn của đội tuyển Việt Nam trong chuyến làm khách đến sân của Saudi Arabia. Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng ở lại Hà Nội tập luyện cùng U22 Việt Nam. Anh là phương án dự phòng của HLV Park Hang-seo ở chặng đường dài hơi tại vòng loại thứ 3 World Cup.

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6 vừa qua, Văn Lâm không góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam do Cerezo Osaka có trường hợp mắc COVID-19. Thủ môn Bùi Tấn Trường đã chơi rất tốt khi thay thế Văn Lâm trong khung gỗ.

Trận đấu giữa Saudi Arabia với ĐT Việt Nam diễn ra vào lúc 1h ngày 3/9 (giờ Việt Nam). Sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bay 2 chuyến về Hà Nội chuẩn bị cho trận tiếp Australia vào ngày 7/9.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.