Thủ quân U22 Thái Lan không thể dự SEA Games 32 vì chấn thương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong trận đấu giữa Buriram United và Lampang vào ngày 9/4, tiền vệ Airfan Doloh đã bị rách dây chằng mắt cá chân. Các bác sĩ khẳng định anh phải ngồi ngoài ít nhất 4 đến 6 tuần, qua đó bỏ lỡ mất SEA Games 32.
Thủ quân U22 Thái Lan không thể dự SEA Games 32 vì chấn thương ảnh 1

Đây là hung tin nữa với NHM Thái Lan trong bối cảnh họ sẽ vắng Suphanat vì cầu thủ này sẽ sang châu Âu tu nghiệp trong thời gian tới nên không thể dự SEA Games. Hai thiếu vắng của U23 Thái Lan, trớ trêu thay, lại tới từ 2 vị trí quan trọng nhất trong đội hình của họ.

Nếu như Suphanat là ngòi nổ số một trên hàng công U22 Thái Lan, cầu thủ U22 được ra sân nhiều nhất ở ĐTQG (12 trận, 4 bàn) thì Airfan Doloh là mắt xích không thể thay thế nơi hàng tiền vệ. Mùa này, cầu thủ 22 tuổi đã trưởng thành vượt bậc nhờ được trao cơ hội tại Buriram United (cùng đội bóng với Suphanat).

Thủ quân U22 Thái Lan không thể dự SEA Games 32 vì chấn thương ảnh 2

Sau Suphanat, Thái Lan mất thêm một nhân tố then chốt

Anh cũng giữ vai trò thủ quân của U22 Thái Lan nhờ tầm bao quát tốt, khả năng tranh chấp bóng hiệu quả và tung ra những pha chuyền chuyển trạng thái sắc bén. Doloh đã chơi rất tốt tại giải giao hữu Doha Cup 2023 và trở thành hạt nhân trong cách bố trí của HLV Issara Sritaro.

SEA Games chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa, U22 Thái Lan khó có thể tìm ra phương án thay thế Doloh trong quãng chuẩn bị ngắn ngủi còn lại. Họ đang có phong độ tốt nhưng càng tới sự kiện quan trọng nhất lại càng rơi rớt nhiều nhân tố quan trọng.

Truyền thông Thái Lan cũng rất tiếc cho Doloh. Trước đó, một ngôi sao trẻ nữa là William Weidersjo cũng bị bỏ quên do phong độ tại CLB chủ quản sa sút trầm trọng, trong khi Chayapipat Supunpasuch thi đấu tại châu Âu nên không được CLB chủ quản nhả về cho SEA Games.

Thái Lan cùng bảng với Việt Nam, Singapore, Lào và Malaysia. Họ cùng Việt Nam được đánh giá là hai ứng viên nặng ký nhất của bảng đấu, thậm chí của cả môn bóng đá nam.

MỚI - NÓNG