Thái Lan mất ngôi sao số một tại SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Suphanat Mueanta, cầu thủ tấn công quan trọng nhất của U23 Thái Lan, đồng thời là ngôi sao đang lên của ĐTQG Thái Lan, sẽ không thể dự SEA Games 32.
Thái Lan mất ngôi sao số một tại SEA Games 32 ảnh 1

Suphanat Mueanta từng ghi bàn giúp Thái Lan hòa Việt Nam 2-2 ở U23 châu Á 2022

Lý do bởi Buriram, CLB chủ quản của Suphanat Mueanta, có kế hoạch khác dành cho cầu thủ này. Do SEA Games không phải là giải đấu của FIFA nên các CLB chủ quản không có nghĩa vụ phải nhả người. Vậy nên thay vì để cầu thủ này tranh tài tại Campuchia, Buriram sẽ đưa anh sang châu Âu học việc.

Trên tờ Thairath, HLV Issara Sritaro của U23 Thái Lan đã thừa nhận thông tin trên: “Tôi rất muốn đưa Suphanat Mueanta đến SEA Games, nhưng ngài chủ tịch của Buriram đã khẳng định sẽ đưa anh ấy sang châu Âu tập huấn trong thời gian diễn ra sự kiện”.

Thái Lan mất ngôi sao số một tại SEA Games 32 ảnh 2

Hàng công Thái Lan sẽ suy yếu tại SEA Games 32?

Theo giới thạo tin, Issara Sritaro sẽ nhờ LĐBĐ Thái Lan can thiệp vào trường hợp này. Nhưng cơ hội thành công là khó, bởi lý lẽ từ Buriram là họ đã có kế hoạch từ trước dành cho tài năng số một của mình (nhiều khả năng Suphanat sẽ được gửi sang Leicester). Chưa kể Buriram cũng đã đóng góp nhiều tài năng cho U23 Thái Lan nên họ cho rằng mình cần được ủng hộ ở trường hợp của Suphanat.

Suphanat đang duy trì phong độ cực cao. Mùa này, anh đã ra sân 24 trận và góp 8 bàn thắng cho Buriram, giúp đội nhà thẳng tiến đến chức vô địch. Anh cũng là cầu thủ của U23 Thái Lan ghi nhiều bàn nhất cho CLB ở mùa giải hiện tại.

Suphanat cũng là gương mặt duy nhất của đội U23 có hơn 10 trận khoác áo ĐTQG Thái Lan (12 trận và ghi 4 bàn). Đó là những thống kê cho thấy tầm ảnh hưởng rất lớn của cầu thủ 21 tuổi và khi không có anh tại giải đấu sắp tới, sức công phá của U23 Thái Lan sẽ suy giảm đi rất nhiều.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.