‘Thủ phủ hoa’ lớn nhất miền Tây khai hội Hoa xuân 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 6/1, thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp) chính thức khai mạc Tuần lễ du lịch và Lễ hội Hoa Xuân Quý Mão năm 2023. Đây cũng là địa phương có diện tích trồng hoa lớn nhất miền Tây.
‘Thủ phủ hoa’ lớn nhất miền Tây khai hội Hoa xuân 2023 ảnh 1

Các bạn trẻ háo hức chụp ảnh bên vườn hoa tại Sa Đéc. Ảnh: Hòa Hội

Bà Võ Thị Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đây là sự kiện mở đầu cho năm mới - năm hứa hẹn nhiều hoạt động nổi bật, đột phá trong sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đặc biệt là điều kiện, tiền đề để Sa Đéc tổ chức Festival Hoa lần thứ nhất vào dịp cuối năm 2023.

‘Thủ phủ hoa’ lớn nhất miền Tây khai hội Hoa xuân 2023 ảnh 2

Nông dân trồng hoa

"Tuần lễ du lịch và Lễ hội Hoa Xuân Quý Mão năm 2023 diễn ra với chuỗi hoạt động hấp dẫn, mang đặc trưng của vùng đất, con người, văn hóa Đồng Tháp nói chung và Sa Đéc nói riêng. Điển hình như tổ chức Hội thi và trưng bày sinh vật cảnh, quy tụ trên 1.000 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc từ các nghệ nhân trong và ngoài thành phố; Diễu hành đường phố; thưởng ngoạn sự khéo léo, đảm đang, mang đậm chất phụ nữ Việt trong Gian hàng Ẩm thực đường phố...

‘Thủ phủ hoa’ lớn nhất miền Tây khai hội Hoa xuân 2023 ảnh 3

Song song đó là các chuỗi hoạt động thể hiện sự sáng tạo, tài năng, trí tuệ, lòng nhiệt huyết của mọi tầng lớp nhân dân thông qua các Hội thi như: Hội thi Hoa hồng đẹp và Bonsai Mai vàng, Hội thi trang trí cụm tiểu cảnh check-in du lịch, Hội thi nhiếp ảnh nghệ thuật và Chụp ảnh đẹp bằng điện thoại di động chủ đề “Sa Đéc vào Xuân”, Cuộc thi sáng tác các ca khúc kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Sa Đéc, Hội thi Tiếng hát hay, Giao lưu và khiêu vũ dưỡng sinh.

‘Thủ phủ hoa’ lớn nhất miền Tây khai hội Hoa xuân 2023 ảnh 4

Ngoài những hoạt động vui chơi, giải trí, Lễ hội cũng không quên tổ chức những nghi lễ trang trọng và ý nghĩa đối với người dân Làng hoa, Làng bột như: Lễ tri ân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng, Lễ tri ân và tôn vinh Làng nghề sản xuất bột Sa Đéc, qua đó nhằm giới thiệu, trải nghiệm, phục vụ khách tham quan thưởng thức mùi vị độc đáo, đặc trưng của 102 món ăn và các loại bánh dân gian làm từ bột Sa Đéc...

‘Thủ phủ hoa’ lớn nhất miền Tây khai hội Hoa xuân 2023 ảnh 5
‘Thủ phủ hoa’ lớn nhất miền Tây khai hội Hoa xuân 2023 ảnh 6

Hiện nay diện tích hoa kiểng trên địa bàn thành phố là 920 ha, tập trung chủ yếu phường Tân Quy Đông 310 ha, xã Tân Khánh Đông 250 ha; với hơn 2.000 chủng loại.

‘Thủ phủ hoa’ lớn nhất miền Tây khai hội Hoa xuân 2023 ảnh 7

Ngoài các loại hoa kiểng truyền thống, nông dân Sa Đéc còn tự tìm tòi các giống mới, phù hợp với khí hậu địa phương và đáp ứng nhu cầu thị trường phát triển hàng năm. Hiện Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp nhân giống hoa kiểng phục vụ cho bà con nông dân tại Làng hoa và các địa phương lân cận.

‘Thủ phủ hoa’ lớn nhất miền Tây khai hội Hoa xuân 2023 ảnh 8

Tổng số hộ sản xuất hoa kiểng trên 2.500 hộ, tăng 400 hộ so với năm 2016, chiếm khoảng 50% số hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Hiện thành phố đang tổ chức thống kê điều tra hoa kiểng nhằm thu thập các thông tin định lượng cơ bản về tình hình trồng hoa kiểng, giá trị sản phẩm hoa kiểng, số loại hoa kiểng hiện sản xuất tại địa phương, các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Sa Đéc để phục vụ yêu cầu quản lý và điều hành của các cấp, các ngành và làm cơ sở dữ liệu để tính toán các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp có liên quan như: giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của người trồng hoa kiểng; phục vụ công tác lập quy hoạch xây dựng chiến lược phát triển ngành hàng hoa kiểng của địa phương.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.