Thủ môn Malaysia muốn 'rửa hận' trận thua Việt Nam ở vòng bảng ​

Thủ môn Farizal Marlias của Malaysia háo hức báo thù tuyển Việt Nam thất bại 0-2 tại vòng bảng AFF Cup 2018.
Thủ môn Farizal Marlias của Malaysia háo hức báo thù tuyển Việt Nam thất bại 0-2 tại vòng bảng AFF Cup 2018.
TPO - Farizal Marlias háo hức chờ đợi trận Chung kết AFF Cup 2018 với đội tuyển Việt Nam để “báo thù” thất bại 0-2 ở vòng bảng.

Tại vòng đấu bảng AFF Cup 2018, Malaysia đã thất bại 0-2 trước tuyển Việt Nam trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là trận đấu đội khách giành quyền kiểm soát bóng với tỉ lệ trên 60%. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam lại là bên chiến thắng với 2 pha lập công của Công Phượng và Anh Đức.

Sau trận đấu này, các cầu thủ Malaysia đều tỏ ra bất phục và tuyên bố, muốn gặp lại Việt Nam ở Chung kết để “báo thù”. Số phận run rủi, Malaysia rốt cuộc gặp lại đội bóng của HLV Park Hang Seo ở trận Chung kết AFF Cup 2018. Trận lượt đi diễn ra trên sân Bukit Jalil ngày 11/12 tới. Bốn ngày sau đó, ngày 15/12 hai đội sẽ thi đấu trận lượt về.

“Chúng tôi muốn báo thù trận thua 0-2 ở vòng bảng. Đấy sẽ là trận đấu rất hấp dẫn. Chúng tôi sẽ nỗ lực để giành cúp vô địch một lần nữa”-Farizal Marlias cho biết.

Tại vòng Bán kết, Malaysia đã hoà Thái Lan 0-0 ở trận lượt đi trên sân nhà và giành quyền đi tiếp sau khi hoà 2-2 ở trận lượt về trên sân khách. Tiền đạo Adisak của Thái Lan đã đá hỏng quả 11m cuối trận, khiến Thái Lan bị loại theo luật bàn thắng sân khách.

“Trong bóng đá luôn cần tới may mắn, nhưng điều quan trọng chúng tôi đã nỗ lực hết khả năng. Phía trước, Malaysia sẽ cố gắng để đạt mục tiêu vô địch”-Marlias tuyên bố.   

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.