Thu lời bất chính hơn 5 tỷ đồng từ chiếu bạc online, các con bạc bị phạt hơn 20 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 19/12, TAND TP Hòa Bình đã mở phiên tòa xét xử đối với nhóm bị cáo tổ chức và tham gia đánh bạc trực tuyến trên trang mạng viva88.com. Kết thúc phiên toà, HĐXX xác định, tổng số tiền đánh bạc, thu lời bất chính hơn 5 tỷ đồng, đồng thời tuyên phạt các bị cáo với tổng cộng hơn 20 năm tù.

Tòa án đã quyết định đưa các bị cáo ra xét xử, gồm Đinh Quốc Trọng (SN 1991), Giang Trọng Tuấn (SN 1990), Vũ Đình Thịnh (SN 1963), Nguyễn Việt Đức (SN 1981), Trương Thiên An (SN 1993), Nguyễn Tuấn Hải (SN 1985) và Nguyễn Thanh Sơn (SN 1973).

Thu lời bất chính hơn 5 tỷ đồng từ chiếu bạc online, các con bạc bị phạt hơn 20 năm tù ảnh 1

Các con bạc tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 9/2022, Đinh Quốc Trọng đã liên lạc với một người không rõ danh tính, được người này giới thiệu đến trang web cá độ bóng đá "https://www.viva88.com" mà người đó quản lý. Trọng nhận được thông tin đăng nhập và hướng dẫn cách sử dụng, sau đó chia sẻ tài khoản với các đồng phạm.

Trọng chuyển tài khoản cho Giang Trọng Tuấn và Nguyễn Việt Đức, sau đó, Tuấn chuyển thông tin đăng nhập cho Trương Thiên An để tham gia đánh bạc trực tuyến. Các bị cáo thống nhất chia lợi nhuận với tỷ lệ 40% cho Tuấn và 60% cho Trọng.

Ngoài ra, Nhóm cũng thực hiện việc đánh bạc thông qua tài khoản của Nguyễn Việt Đức cho Nguyễn Thanh Sơn và Vũ Đình Thịnh, cũng như cung cấp thông tin đăng nhập cho Nguyễn Tuấn Hải tham gia đánh bạc.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định, từ ngày 11/11/2022 đến ngày 5/12/2022, Trương Thiên An đã tham gia đánh bạc 416 lần với tổng số tiền là 704.725.000 đồng. Nguyễn Việt Đức và các bị cáo khác cũng tham gia đánh bạc với số tiền lớn.

Sau khi xem xét HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo, Đinh Quốc Trọng 5 năm 6 tháng tù, Giang Trọng Tuấn 5 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc”; Nguyễn Việt Đức 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Tuấn Hải 3 năm tù, Trương Thiên An 3 năm tù (nhưng được hưởng án treo) và Vũ Đình Thịnh 7 tháng tù (nhưng được hưởng án treo). Nguyễn Thanh Sơn cũng bị tuyên phạt 6 tháng tù (nhưng được hưởng án treo) về tội "Đánh bạc. Tổng cộng số tiền tham gia đánh bạc và thu lợi bất chính là 5.148.771.000 đồng

MỚI - NÓNG