Thủ lĩnh tối cao IS có thể bị mắc kẹt trong Mosul

Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: AFP.
Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: AFP.
Thủ lĩnh tối cao IS được cho là đang ẩn náu tại Mosul, nơi bị quân đội Iraq và lực lượng đồng minh bao vây.

Fuad Hussein, chỉ huy cấp cao của lực lượng người Kurd ở Iraq, hôm nay nói rằng mặc dù có ít thông tin về tung tích thủ lĩnh tối cao nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi trong 8 hay 9 tháng qua, Baghdadi nhiều khả năng còn sống và đang ở Mosul, theo Independent.

"Baghdadi ở đó, và nếu hắn bị tiêu diệt, điều đó sẽ dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống", Hussein lập luận, chỉ vào điểm yếu trong cấu trúc chỉ huy của IS, khi không có người thay thế thích hợp cho Baghdadi. 

Trong khi ông Hussein tin rằng cái chết của Baghdadi sẽ tăng tốc nỗ lực chiếm lại đất nước của phe chính phủ và lực lượng đồng minh, sự hiện diện của Baghdadi tại thành trì Mosul có thể khiến các chiến binh IS dùng đến chiến thuật liều lĩnh để bảo vệ thủ lĩnh.

Được hỗ trợ bởi lực lượng dân quân người Kurd, Shiite và liên minh do Mỹ dẫn đầu, quân đội Iraq đã đạt được những bước tiến lớn trong chiến dịch tấn công Mosul, đặc biệt là ở sườn phía đông của thành phố.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.