Có 14 kết quả :

Nối bước người dì hiếu học, nữ sinh ngành Luật từng bước chinh phục đam mê

Nối bước người dì hiếu học, nữ sinh ngành Luật từng bước chinh phục đam mê

TPO - Trần Thị Diễm Linh (năm thứ nhất, ngành Luật Thương mại, trường ĐH Luật TP. HCM) sinh ra và lớn lên tại vùng đất Quảng Nam. Từ câu chuyện về người dì may mắn nhận học bổng du học Liên Xô (cũ) vì sự hiếu học và gia cảnh khó khăn, Diễm Linh có thêm động lực, nối bước dì theo đuổi con đường học vấn.
Bí thư Trung ương Đoàn: Minh chứng rõ nét sự chăm lo, bồi dưỡng thanh niên

Bí thư Trung ương Đoàn: Minh chứng rõ nét sự chăm lo, bồi dưỡng thanh niên

TPO - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết, Chương trình Nâng bước thủ khoa là minh chứng rõ nét về sự chăm lo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho thanh niên, đặc biệt học sinh, sinh viên có thành tích tốt trong học tập của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Báo Tiền Phong và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.
Thủ khoa kép trường ĐH Công nghệ thông tin: ‘Kỷ luật và tự giác đưa con người đến thành công’

Thủ khoa kép trường ĐH Công nghệ thông tin: ‘Kỷ luật và tự giác đưa con người đến thành công’

TPO - Trần Đức Lương (sinh năm 2001) là thủ khoa đầu vào của trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM), khóa tuyển năm 2019. Quãng đời sinh viên kết thúc mỹ mãn khi sau 4 năm, nam sinh lại một lần nữa đạt danh hiệu thủ khoa toàn diện ngành An toàn thông tin. Cùng với thành tích học tập nổi bật, Đức Lương còn đạt được loạt thành tích lớn trong công nghiên cứu khoa học.
Nam sinh là thủ khoa đầu vào Đại học Ngoại thương, đạt điểm SAT top 1% thế giới

Nam sinh là thủ khoa đầu vào Đại học Ngoại thương, đạt điểm SAT top 1% thế giới

TPO - Không phải là một chàng trai "mọt sách", ngược lại thích tìm tòi, khám phá, có chút ham chơi nhưng Lê Nguyễn Quốc Anh - sinh viên K62 chương trình Tiên tiến Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương lại gây ấn tượng bởi điểm SAT thuộc top 1% thế giới, đỗ đầu vào thủ khoa phương thức xét tuyển.
Tuổi trẻ cần chủ động phát triển bản thân để theo đuổi những khát vọng phi thường

Tuổi trẻ cần chủ động phát triển bản thân để theo đuổi những khát vọng phi thường

TPO - Võ Lập Phúc (21 tuổi, quê An Giang) là sinh viên năm 3 ngành Quốc tế học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Phúc đang đảm nhiệm vai trò Ủy viên Ban Thư ký Hội SVVN Trường, Trưởng ban Học tập - NCKH Hội Sinh viên Trường, Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh Giao tiếp. Năm 2020, anh vinh dự là Thủ khoa đầu vào của Trường. Không ngủ quên trên chiến thắng, Phúc tiếp tục nỗ lực gặt hái nhiều thành tích đáng tự hào: Sinh viên 5 tốt cấp TW, Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp TW năm 2022,...