Quảng Nam:

Thu gom rác thải, dầu vón cục dạt vào bờ biển

Thu gom rác thải, dầu vón cục dạt vào bờ biển
TPO - Ước tính khối lượng rác thải, trong có cả dầu vón cục trôi dạt trên chiều dài từ 5-7km bờ biển huyện Núi Thành khoảng 200-300 tấn. Các lực lượng chức năng đang phối hợp triển khai thu gom xà xử lý số lượng rác thải này.

Ngày 13/2, đoàn kiểm tra của Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Núi Thành (Quảng Nam) phối hợp cùng Công ty Vệ sinh Môi trường Quảng Nam đã xuống khu vực bờ biển thôn Thanh Long (xã Tam Quang) đến xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành) khảo sát thực trạng rác thải có in chữ Trung Quốc cùng dầu hắc vón cục dạt bờ.

Trực tiếp xuống hiện trường, ông Trần Đình Minh, Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Núi Thành cho biết, uớc tính khối lượng rác thải, trong có cả dầu vón cục trôi dạt trên chiều dài từ 5-7km bờ biển huyện Núi Thành khoảng 200-300 tấn. Đối với dầu vón cục khi thời tiết nắng lên thì rất dễ tan chảy và hòa lẫn vào cát, cây cỏ nên công tác thu gom sẽ gặp không ít khó khăn.

Hiện chưa thể đánh giá được tác động của số rác thải sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hệ sinh thái biển vì số lượng dầu mỡ theo khảo sát khá nhỏ. Đối với những rác thải sinh hoạt bình thường nếu có lẫn dầu vón cục thì sẽ liệt vào danh mục rác thải nguy hại và sẽ được xử lý theo đúng quy trình.

Thu gom rác thải, dầu vón cục dạt vào bờ biển ảnh 1

Phòng TN & MT huyện Núi Thành trực tiếp xuống hiện trường ghi nhận tình trạng dầu vón cục và rác dọc bờ biển 

Theo người dân địa phương lượng rác thải bất thường này đã xuất hiện từ trước Tết Nguyên đán còn dầu hắc xuất hiện khoảng 2 tuần nay. Dầu hắc bám vào ngư cụ của ngư dân rồi trôi dạt vào bờ biển. Ngoài ra, một lượng lớn bao bì nilon, chai lọ nhựa, thủy tinh cũng bị sóng đánh tấp vào bờ biển đoạn dài chừng 7km từ xã Tam Quang đến xã Tam Nghĩa.

Ông Trần Đình Thái, Trưởng thôn Thanh Long (xã Tam Quang) thông tin trước tình trạng rác tập trung nhiều và trải dài, chính quyền xã đã huy động đoàn thanh niên ra quân dọn rác. Tuy nhiên, do mưa thường xuyên xuất hiện nên công tác vệ sinh môi trường phần nào bị ảnh hưởng.

Thu gom rác thải, dầu vón cục dạt vào bờ biển ảnh 2
Thu gom rác thải, dầu vón cục dạt vào bờ biển ảnh 3
Thu gom rác thải, dầu vón cục dạt vào bờ biển ảnh 4

Ước tính khoảng 200 – 300 tấn rác và dầu vón cục rải rác dọc 7km bờ biển Quảng Nam 

Trước đó, ngày 6/2 đòan công tác Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Nam xuống kiểm tra trực tiếp sau khi có phản ánh của người dân cũng ghi nhận xuất hiện dầu mỡ vón cục trên bãi biển khu vực biển Rạng từ quán Cây Bàng, xã Tam Quang đến khu Resort Chu Lai, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành. Dầu vón cục có màu nâu đen, kích thước khoảng 0,5-10cm, xuất hiện rải rác dọc theo bờ biển, chiều dài đoạn bờ biển bị ô nhiễm khoảng 7km, dầu vón cục còn bám trên rác như bao ni long, chai lọ… ngoài ra còn lẫn trong cát sau khi thủy triều rút, trôi dạt dọc theo bờ biển. Tại khu vực bờ biển khảo sát có nhiều ngư cụ bị hư hỏng, dây neo, rác thủy tinh vỡ từ các chai lọ, hộp đồ uống, thức ăn nhanh. 

MỚI - NÓNG