Thủ đô được bảo vệ an toàn tuyệt đối

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an trao các danh hiệu cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an trao các danh hiệu cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
TPO - Lực lượng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã lập được nhiều thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Sáng nay (15/4), Công an Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự (18/4/1946 - 18/4/2016) và đón nhận Huân chương Chiến công do Chủ tịch nước trao tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại diễn văn khai mạc, đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CSHS Thủ đô.

Trong 7 thập kỷ qua, lực lượng CSHS Công an Hà Nội đã lập được nhiều thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Trong đó, Phòng CSHS đã vinh dự 2 lần đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 3 cá nhân thuộc đơn vị cũng được đón nhận danh hiệu cao quý này. Gần đây nhất, năm 2015, Phòng CSHS tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở”. 

Chỉ tính từ thời điểm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (năm 2008) đến nay, lực lượng CSHS Công an Hà Nội đã điều tra, khám phá thành công gần 27 nghìn vụ án phạm pháp hình sự, bắt hơn 43 nghìn đối tượng, trong đó có nhiều vụ án lớn, gây tiếng vang.

Không chỉ xuất sắc trong trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm, lực lượng CSHS - Hà Nội còn góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn của đất nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô…

Thủ đô được bảo vệ an toàn tuyệt đối ảnh 1 Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an trao Huân chương Chiến công cho đại tá Dương Văn Giáp.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an đã rất xúc động khi hồi tưởng lại quãng thời gian mà ông đã gắn bó với ngôi nhà số 7 Thiền Quang (Trụ sở Phòng CSHS -  Công an Hà Nội) và không quên gửi lời tri ân tới các thế hệ cán bộ chiến sĩ CSHS Thủ đô. 

Bên cạnh đó, ông cũng căn dặn lực lượng CSHS hiện nay phải luôn kế thừa, phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, sáng tạo, lập nên nhiều chiến công, "CSHS Thủ đô phải là tiêu biểu cho CSHS cả nước” - Trung tướng Đỗ Kim Tuyến nhấn mạnh.  

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS – Công an Hà Nội; Huân chương Chiến công hạng Ba cho 1 tập thể, 2 cá nhân và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 8 cá nhân.

MỚI - NÓNG