Thót tim cảnh rượt đuổi nghi phạm xả súng trước Tòa nhà Quốc hội Mỹ

Thót tim cảnh rượt đuổi nghi phạm xả súng trước Tòa nhà Quốc hội Mỹ
TPO- Sau vụ nổ súng gần Tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 3/10, một cuộc rượt đuổi giữa cảnh sát và nghi phạm diễn ra khi chiếc xe màu đen cố tình đâm thẳng vào xe của nhân viên an ninh Nhà Trắng.

> Cảnh sát Mỹ bắn chết nghi can vụ xả súng tòa nhà Quốc hội

Cuối cùng, cảnh sát đã nổ súng bắn chết người phụ nữ lái xe. Theo thông tin sơ bộ, người phụ nữ này tên Miriam Carey, từ Stamford, bang Connecticut.

ABC News cho hay Carey có tiền sử "mắc các vấn đề về tâm thần". Nghi phạm này hành nghề nha sĩ, 34 tuổi và từng sống ở Brooklyn.

Các nhà điều tra đang xác định động cơ của người phụ nữ đến từ thành phố Stamford, bang Connecticut. Họ đã tiến hành lục soát khu chung cư mà cô ở.

Vụ nổ súng xảy ra vào ngày thứ ba chính phủ Mỹ đóng cửa. Theo hãng tin Al Jazeera, việc chính phủ Mỹ ngừng hoạt động có thể gây nên việc cắt giảm sự hiện diện an ninh quanh khu vực Tòa nhà Quốc hội khiến các phần tử xấu lợi dụng tình hình sơ hở để tấn công.

Phan Yến
Theo CNN

Theo Dịch
MỚI - NÓNG