Thông tin mới vụ xe đưa đón học sinh làm rơi 3 em xuống đường ở Đồng Nai

Hình ảnh học sinh văng khỏi xe đưa rước
Hình ảnh học sinh văng khỏi xe đưa rước
TPO - Chiều 27/11, liên quan đến sự việc 3 em học sinh bị văng ra khỏi xe đưa rước, Phòng GD&ĐT TP Biên Hòa đã có báo cáo về vụ việc gửi Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai và UBND TP Biên Hòa.

Theo Phòng GD&ĐT Biên Hòa, xe đưa rước học sinh lớp 1/6, trường Tiểu học Phan Bội Châu do cô giáo Trương Thị Loan làm chủ nhiệm có hợp đồng với xe đưa đón của Cty vận tải Thiên Tuấn Lộc, nhãn hiệu Transico với trọng tải 40 chỗ, biển số 53N- 3272 do tài xế Trịnh Ngọc Dương điều khiển.

Ngày 26/11, theo lịch trình, xe sẽ chạy từ trường Tiểu học Phan Bội Châu về địa chỉ 90/50, Khu phố 2, phường Long Bình, TP Biên Hòa, tuy nhiên do xe hợp đồng hỏng nên nhà xe đã điều xe 16 chỗ, BKS 51B- 07923 do tài xế Trần Thúc Định điều khiển, đón 16 học sinh và cô giáo chủ nhiệm lớp 1/6 về địa chỉ trên.

Khi xe chạy qua khúc cua, cánh cửa phía sau bung ra khiến 3 học sinh rơi xuống xe. Rất may 3 học sinh không bị thương tích hay trầy xước. Giáo viên chủ nhiệm đã không báo cáo sự việc với ban giám hiệu nhà trường.

Sau khi nhận được thông tin, hiệu trưởng nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp 1/6 báo cáo sự việc trên.
Trao đổi với PV, ông Đào Đức Trình, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết, Sở này đã nắm được vụ việc và đang yêu cầu trường Trường tiểu học Phan Bội Châu, Phòng GD&ĐT thành phố Biên Hòa báo cáo.
MỚI - NÓNG