Thông tin mới vụ tàu Cát Linh – Hà Đông bị vẽ hình 'lạ'

Hình ảnh đoàn tàu bị vẽ lên thân tại ga Cát Linh. Ảnh otofun
Hình ảnh đoàn tàu bị vẽ lên thân tại ga Cát Linh. Ảnh otofun
TPO - Ban Quản lý dự án Đường sắt (Ban QLDA Đường sắt, đại diện Bộ GTVT quản lý dự án Cát Linh - Hà Đông) vừa phát hành thông cáo báo chí thông tin về việc đoàn tàu điện đặt tại nhà ga Cát Linh bị vẽ lên thân tàu.

Cụ thể, Ban Quản lý dự án này cho hay: sáng ngày 26/12, Ban QLDA đường sắt nhận được thông tin từ tổng thầu EPC (Công ty hữu hạn tập đoàn cục 6 đường sắt Trung Quốc) về việc có đối tượng đột nhập vào công trường nhà ga Cát Linh dùng sơn vẽ lên đoàn tàu.

Ban QLDA đã cử cán bộ ra kiểm tra thực tế hiện trường, đồng thời chỉ đạo Tổng thầu EPC báo cáo cụ thể sự việc nêu trên tới cơ quan chức năng. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trường.

Sau đó, Ban QLDA Đường sắt đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Tổng thầu lập tức tăng cường công tác bảo vệ trên toàn công trường, đồng thời có văn bản hỏa tốc gửi Công an thành phố Hà Nội và công an các quận nơi có Dự án đi qua để hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, ngăn ngừa hiện tượng phá hoại tài sản công trình làm ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án.

Trao đổi thêm với Tiền Phong, lãnh đạo Ban quản lý dự án Đường sắt cũng cho biết đã báo cáo sự việc lên Bộ GTVT.

Như đã đưa tin trước đó, ngày 26/12, đoàn tàu của dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) đỗ tại tầng 3, nhà ga Cát Linh (một trong các ga của dự án) được phát hiện bị vẽ bậy lên phần đầu và thân tàu.

Các hình vẽ được thể hiện theo phong cách graffiti (một hình thức nghệ thuật đường phố) với các ký tự viết tắt và các dòng chữ có thể đọc như: Hello Việt Nam, Paris.

Đoàn tàu bị vẽ nằm trong 9 đoàn tàu đã được đưa về dự án (tổng dự án có 13 đoàn tàu). Dự án đã bị chậm tiến độ 2 năm, hiện đang tiếp tục xin Chính phủ gia hạn đến cuối năm 2018 mới hoàn thành.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.