Thông tin mới nhất vụ người đàn ông bị tài xế, phụ xe khách đánh dã man

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Làm việc với cơ quan công an, 3 người của nhà xe Dũng Sửu thừa nhận đã đánh gây thương tích cho ông Nguyễn Quang Hào sau khi xảy ra mâu thuẫn trong việc gửi hàng theo xe khách.

Ngày 19/7, liên quan đến vụ ông Nguyễn Quang Hào (50 tuổi, ở phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà) bị tài xế, phụ xe khách (mang BKS 36F - 00264, chạy tuyến Bắc - Nam) đánh dã man phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, trung tá Phạm Hoàng Đắc Huy - Đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Cam Ranh, cho biết, đơn vị đã mời những người liên quan tới làm việc để phục vụ điều tra.

Theo trung tá Huy, làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu, cả 3 người của nhà xe Dũng Sửu gồm: Trần Văn Lê, Lê Anh và Mạch Tiến Dũng thừa nhận đã đánh ông Nguyễn Quang Hào và ông Nguyễn Giang Nam (người đi cùng ông Hào). Ngoài ra, một số hành khách trên xe cũng nhảy xuống giúp sức, đánh hai người đàn ông này.

Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra, xác minh những người liên quan khác, cũng như củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

Thông tin mới nhất vụ người đàn ông bị tài xế, phụ xe khách đánh dã man ảnh 1

Ông Nguyễn Quang Hào bị người của xe khách đánh trọng thương ở vùng đầu. Ảnh L.H

Như Tiền Phong đã thông tin, vào lúc 13h chiều 17/7, ông Hào cùng 2 người thân ra Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh) đón xe khách để về quê ở Hà Tĩnh, theo lịch đã đặt người thân đặt từ trước. Ông mang theo 2 thùng hải sản để gửi tặng người thân ở quê. Tuy nhiên, phía nhà xe mang BKS 36F - 00264 chỉ đồng ý chở mình hành khách, không chở 2 thùng hải sản. Vì thế, ông Hào và người đi cùng là ông Nam (60 tuổi) tranh cãi với phụ xe.

Sau khi lớn tiếng cãi vã, hai bên xảy ra xung đột. Bất ngờ, nhiều người trên xe khách lao xuống đuổi đánh ông Nam và ông Hào. Hai người khác cầm tuýp và thanh sắt đứng gần đó hăm dọa. Lúc này, ông Hào hoảng sợ, chạy tới gầm xe trốn nhưng vẫn bị khoảng 5-6 người (có tài xế và phụ xe cùng khách đi trên xe) vây lại, kéo ra ngoài đánh hội đồng. Khi ông Hào nằm gục xuống thì nhóm này mới dừng tay. “Nhiều người chứng kiến vào căn ngăn, nhưng nhóm này vẫn tiếp tục đánh”, bà Nguyễn Thị Kỳ (ở TP. Cam Ranh), người chứng kiến sự việc kể lại.

Bác sĩ Phạm Văn Toàn - Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, cho biết, bệnh nhân Hào nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Trong đó, phần trán bị vết thương 3 cm, mắt trái sưng tấy, phù nề và bị dập, ảnh hưởng thị lực.

“Bệnh nhân phải điều trị tại bệnh viện để theo dõi, nhất là phải kiểm tra kỹ hơn mới biết bên trong có bị chảy máu, hay những chấn thương khác hay không”, bác sĩ Toàn cho hay.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.