Thống đốc Zaporozhye tố quân đội Ukraine pháo kích thành phố Energodar

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Ukraine đang tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo nhằm vào thành phố Energodar thuộc Vùng Zaporozhye – một trong bốn tỉnh ly khai vừa sáp nhập Nga, quyền Thống đốc Yevgeny Balitsky cho biết hôm 5/10.

“Đối phương (quân đội Ukraine – PV) đã tập trung pháo kích nhà máy điện (chạy bằng khí đốt) của chúng tôi để ngăn chặn việc chuẩn bị cho mùa đông, và để chứng minh rằng chính quyền không có khả năng sưởi ấm thành phố”, ông Balitsky nói trên truyền hình Nga.

Thống đốc Vùng Zaporozhye cho biết ông tin rằng Ukraine có ý định “phá hủy cơ sở hạ tầng và khiến Energodar trở thành một nơi không thể sống nổi”. Chính quyền Ukraine muốn giành lại quyền kiểm soát khu vực này, nhưng không muốn người dân địa phương ở lại, ông Balitsky nói.

Trong vòng 24 giờ qua, đã có hơn 40 cuộc pháo kích nhằm vào Energodar, ông Balitsky nói, một số cuộc tấn công trong số đó được tiến hành một cách hỗn loạn.

Ông Balitsky cho rằng pháo binh Ukraine dường như không quan tâm đến việc chọn mục tiêu có giá trị cao, nên dù sử dụng những loại vũ khí đắt tiền do Mỹ cung cấp nhưng lại chỉ gây ra thiệt hại tương đối nhỏ.

“Họ thậm chí còn pháo kích đường sắt. Chúng tôi tiêu tốn chỉ khoảng 100.000 rúp (1.680 đô la) để sửa chữa, trong khi những gì họ bỏ ra trị giá lên tới 200.000 đô la. Họ phóng hỏa bừa bãi trên toàn khu vực”, lãnh đạo Zaporozhye nói. “Người Mỹ đang đổ rất nhiều tiền vào Ukraine, vì vậy họ có thể phóng đạn thoải mái.”

Chính quyền Ukraine hiện chưa lên tiếng về cáo buộc này.

Nga đã nắm quyền kiểm soát phần lớn khu vực Zaporozhye trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự ở Ukraine. Khu vực này đã bỏ phiếu đồng ý sáp nhập Nga vào cuối tháng trước. Ngày 5/10, Tổng thống Vladimir Putin ký thành luật hiệp ước sáp nhập 4 vùng ly khai của Ukraine (Donestk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye) vào Nga.

Kiev bác bỏ kết quả bỏ phiếu và tuyên bố sẽ đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi các vùng lãnh thổ mà Ukraine coi là của mình.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.