Thông chốt kiểm dịch đi mua rượu, 2 thanh niên đối diện án phạt 15 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 19/8, Công an phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết đã lập hồ sơ xử lý, đề xuất xử phạt số tiền 15 triệu đồng đối 2 thanh niên có hành vi "Vi phạm quy định phòng, chống dịch".

Theo đó, khoảng 14h ngày 18/8, Huỳnh Quang T. (31 tuổi) và Nguyễn Văn P. (26 tuổi) điều khiển xe máy đến chốt kiểm soát tại kiệt 125 Ngô Gia Tự (phường Hải Châu). Tại đây cả hai không xuất trình giấy tờ theo quy định, không dừng xe theo yêu cầu mà tăng ga thông chốt.

Ngay sau đó, Công an phường Hải Châu 1 đã nhanh chóng xác minh được lai lịch của hai thanh niên nêu trên; đồng thời mời cả hai về làm việc trụ sở làm việc. Tại trụ sở công an, cả hai thừa nhận việc thông chốt kiểm soát là để đi mua rượu. Với hành vi nay, T. và P. bị đề xuất phạt mỗi người 7,5 triệu đồng.

Cũng trong ngày 18/8, trên địa bàn quận Hải Châu cũng xảy ra sự việc một người say rượu tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Cụ thể, vào khoảng 20h ngày 18/8 tại kiệt 338 Hoàng Diệu, phường Bình Hiên (quận Hải Châu), anh Võ Duy Linh đang làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát dịch thì phát hiện Huỳnh Duy P. (33 tuổi, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang vượt chốt đi vào khu dân cư.

Bị chặn lại, P. liền lớn tiếng chửi bới, hăm doạ anh Linh rồi lái xe đi. Đến kiệt 356 Hoàng Diệu, khi anh Linh đuổi kịp và tiếp cận thì bị P. đánh trả. Trong lúc giằng co P. còn cắn anh Linh bị thương.

Đối tượng sau đó được lực lượng chức năng và người dân khống chế, đưa về trụ sở Công an phường làm việc. Tại trụ sở công an P. khai nhận trước đó đã sử dụng rượu bia. Lực lượng công an đã lập hồ sơ và đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.