Thời tiết 'êm êm' trước bão, người dân vẫn không chủ quan

Thời tiết 'êm êm' trước bão, người dân vẫn không chủ quan
TPO–Trước thời điểm bão Haiyan (bão số 14) đổ bộ, thời tiết Đà Nẵng khá bình thường, trời nắng nhẹ, mưa lất phất…Tuy nhiên, người dân vẫn hối hả gia cố nhà cửa, di chuyển tàu thuyền chủ động đối phó siêu bão lịch sử.

Đà Nẵng

Thời tiết 'êm êm' trước bão, người dân vẫn không chủ quan

> Bão Haiyan chưa đổ bộ, miền Trung đã gia tăng thiệt hại

Từ sáng 9/11, thời tiết Đà Nẵng chưa có diễn biến bất thường. Trời Đà Nẵng nắng và gió nhẹ, thỉnh thoảng xuất hiện những trận mưa theo cơn. Tuy nhiên, diễn biến cơn bão luôn được người dân cập nhật.

“Miền Trung sống chung bão bão lũ quen rồi, lúc nào cũng phải chủ động”, anh Nguyễn Văn Vũ (35 tuổi, Nại Hiên Đông, Sơn Trà) nói. Dọc tuyến đường ven biển, người dân hối hả mang các bao đựng cát, thùng xốp gia cố trên mái hiên, chẳng chống nhà cửa.

Theo các hộ dân, thiên tai khó đoán trước, tinh thần đề phòng luôn cần thiết. Bão số 14 được đánh giá mạnh nhất trong 10 năm gần đây, hơn cả siêu bão Xangsane nên “kinh nghiệm” phòng là chính luôn được người dân vận dụng.

Nhà kiên cố vẫn được chẳng chống cẩn thận
Nhà kiên cố vẫn được chẳng chống cẩn thận.

Anh Bình, cán bộ văn hóa UBND P.Nại Hiên Đông nhận định: thường theo quy luật mỗi năm miền trung ít nhất hứng chịu 12 cơn bão. Những cơn bão này theo quy luật đều và ở những cường độ hay gặp. Tuy nhiên, các cơn bão từ thứ 13 trở đi luôn luôn thường trực mối lo ngại về cấp độ, diễn biến kỳ dị, và có nguy cơ tàn phá cao. Cỡn bão số 14 rất dễ lặp lại điều này.

Nhiều người dân cho rằng: trước khi bão đổ bộ thường hay xuất hiện mưa, gió giật. Nhưng bão số 14 cường độ mạnh, tiến sát biển Đông mà chưa gây diễn biến bất thường trên đất liền. Rất có thể bão sẽ dồn hết “nội lực” khi đổ bộ đất liền và gây hậu quả nghiêm trọng.

Từng bao cát được người dân vận chuyển lên mái nhà tạo lực cản chống bay tôn, tốc mái
Từng bao cát được người dân vận chuyển lên mái nhà tạo lực cản chống bay tôn, tốc mái.

Theo ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó chỉ huy PCLB khu vực miền Trung-Tây Nguyên, cập nhật diễn biến mới nhất của bão số 14 đến chiều 9/11, dự báo bão Haiyan đổ bộ trực diện Đà Nẵng, Quảng Nam sau đó “quét” dọc các tỉnh miền Trung trước khi suy yếu.

Ngành chức năng thành phố đang “căng sức” chủ động đối phó với bão, sơ tán dân, hỗ trợ chằng chống nhà cửa, vật dụng đến các công trình công cộng, dân sinh.

Hàng quán được người dân tháo tấm tốn để “thông gió”
Hàng quán được người dân tháo tấm tốn để “thông gió”.
Chằng chống nhà cửa
Chằng chống nhà cửa.
Ngư dân sử dụng phương tiện chuyên dụng di chuyển tàu thuyền
Ngư dân sử dụng phương tiện chuyên dụng di chuyển tàu thuyền.
Ngư dân sử dụng phương tiện chuyên dụng di chuyển tàu thuyền vào sâu trong bờ
Ngư dân sử dụng phương tiện chuyên dụng di chuyển tàu thuyền vào sâu trong bờ .
Theo các hộ dân, bão số 14 rất mạnh nên tàu thuyền càng vào sâu trên bờ sẽ tránh đươc thiệt hại
Theo các hộ dân, bão số 14 rất mạnh nên tàu thuyền càng vào sâu trên bờ sẽ tránh đươc thiệt hại.
Người dân hối hả di chuyển vật dụng trong gia đình
Người dân hối hả di chuyển vật dụng trong gia đình.
Tăng cường cây tre, gỗ chằng chống nhà cửa
Tăng cường cây tre, gỗ chằng chống nhà cửa.
Du khách nước ngoài khá tò mò cách chống bão của Việt Nam
Du khách nước ngoài khá tò mò cách chống bão của Việt Nam.

Nguyễn Huy

Theo Viết
MỚI - NÓNG