Thời tiết 7 ngày tới: Hà Nội nắng nóng trở lại

Nắng nóng quay trở lại miền Bắc, miền Trung từ thứ Hai tuần tới (6/7).
Nắng nóng quay trở lại miền Bắc, miền Trung từ thứ Hai tuần tới (6/7).
TPO - Trong hai ngày cuối tuần, Hà Nội có mưa dông vài nơi, xen kẽ nắng gián đoạn. Nhưng sang tuần, nắng nóng trở lại thủ đô ngay từ thứ Hai.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin tình hình thời tiết từ nay đến thứ Sáu tuần sau (10/7).

Tại Bắc Bộ, hai ngày cuối tuần, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên tiếp tục có mưa rào và dông, riêng các tỉnh vùng núi Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên tiếp tục có khả năng mưa to.

Từ thứ Hai, nắng nóng quay trở lại trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Cụ thể thứ Hai đến thứ Tư, các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Từ thứ Năm, nắng nóng sẽ gia tăng ở Bắc Bộ, vùng đồng bằng trung du có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Cơ quan dự báo khí tượng nhận định, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên các sông suối vùng núi khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 2,0-3,0m ở thượng lưu, từ 1,0-2,0m ở hạ lưu. Mực nước đỉnh lũ trên các sông dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng tại nhiều tỉnh vùng núi, đặc biệt tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

Tại Trung Bộ, hôm nay (4/7) có nắng nóng cục bộ với nền nhiệt cao nhất tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên là 34-36 độ. Riêng hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày mai, vùng thấp nóng phía tây phát triển, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo từ thứ Ba (8/7), nắng nóng gay gắt gia tăng, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ, chiều tối có mưa dông cục bộ.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến thứ Sáu tuần sau tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng gián đoạn, thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên từ 27-30 độ, tại Nam Bộ từ 30-33 độ. Chiều vào tối khu vực này có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội hai ngày cuối tuần có mưa dông vài nơi, xen kẽ nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ. Từ thứ Hai nắng nóng trở lại. Dự báo từ thứ Hai đến thứ Tư có nắng nóng với nền nhiệt cao nhất khoảng 35-37 độ. Từ thứ Năm nắng nóng gay gắt xuất hiện với nền nhiệt cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

MỚI - NÓNG