Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hàng chục thân nhân trùm khủng bố IS

Chân dung thủ lĩnh IS al-Baghdadi. Ảnh: Sputnik
Chân dung thủ lĩnh IS al-Baghdadi. Ảnh: Sputnik
TPO - Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ tổng cộng 25 thân nhân của cựu thủ lĩnh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi, theo văn phòng công tố viên nước này.

25 thân nhân của al-Baghdadi hiện đang bị giam giữ tại 4 thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ gồm: 11 người ở tỉnh Kirsehir, 5 người ở Samsun, 3 người ở Ordu và 6 người ở Sanliurfa.

Bốn trong số những người bị giam giữ đã vướng phải cáo buộc tham gia tổ chức khủng bố vũ trang.

21 người - bao gồm cả trẻ em - đã được gửi đến các trung tâm tị nạn để chuẩn bị trở về Syria.

Báo cáo trên của văn phòng công tố Thổ Nhĩ Kỳ được công bố gần 2 tuần sau khi lực lượng nước này ở Syria tuyên bố đã bắt được chị gái của al-Baghdadi - bà Rasmiya Awad.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/10 cho biết al-Baghdadi đã bị giết trong một chiến dịch của Mỹ ở Idlib (Syria).

Cuối ngày hôm đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov, nói Moscow không có thông tin nào đáng tin cậy cho thấy quân đội Mỹ đã thực sự tiêu diệt al-Baghdadi.

Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, al-Baghdadi đã tự kích hoạt bom gắn trên người khi bị quân đội Mỹ dồn vào chân tường trong nơi ẩn náu ở miền Bắc Syria.

Người kế nhiệm al-Baghdadi - được cho là Abu Hassan al-Muhajir, đã bị giết trong một cuộc không kích của Mỹ một ngày sau đó.

IS đã lên tiếng xác nhận cái chết của thủ lĩnh vào ngày 31/10.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.