Thợ lặn hối hả tìm học sinh lớp 9 mất tích khi tắm sông

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc
TPO - Nhóm thợ lặn đang ráo riết truy tìm em Nguyễn Đình V (SN 2002, ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) đã mất tích khi tắm sông cùng nhóm bạn.

Tối 5.11, công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện đơn vị này đang phối hợp công an xã Đạo Thạnh, nhóm thợ lặn để truy tìm thi thể em Nguyễn Đình V (SN 2002, ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) đã mất tích khi tắm sông cùng nhóm bạn vào buổi chiều cùng ngày và đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. V hiện đang là học sinh lớp 9 của một trường THCS đóng trên địa bàn TP Mỹ Tho.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ ngày 5/11, nhóm học sinh 6 người (gồm 4 học sinh lớp 9 và 2 học sinh lớp 7 học tại một trường THCS tọa lạc trên địa bàn TP Mỹ Tho) cùng rủ nhau đến khu vực bờ kè sông Bảo Định, thuộc địa bàn ấp 3B, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để tắm. 

Khi đến đây, 4 học sinh lớp 9 cùng xuống sông tắm, riêng 2 học sinh lớp 7 không tắm nên ngồi chơi trên bờ. 

Không lâu sau đó cả nhóm cùng nhau lên bờ nhưng không nhìn thấy V nên cả nhóm cùng quay trở xuống sông kiếm tìm V nhưng vẫn không thấy nên cầu cứu giúp đỡ và trình báo cơ quan chức năng.

Sau 5 giờ phối hợp tìm kiếm của cơ quan chức năng đến gần 20 giờ, thi thể em V vẫn chưa tìm được.

Hiện vị việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời tiếp tục phốp hợp nhóm thợ lặn truy tìm thi thể em Nguyễn Đình V.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.