Thiêu sống bạn gái rồi định tự tử

Thiêu sống bạn gái rồi định tự tử
TPO - Sau khi gây án kinh hoàng với bạn gái, kẻ thủ ác Trần Trọng Phú, 27 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng có ý định tự tử nhưng bất thành.

Chiều 20/12, đại tá Trần Mưu- Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.Đà Nẵng cho hay: Kẻ thủ ác Trần Trọng Phú đang được theo dõi đặc biệt tại bệnh viện Đà Nẵng để ngăn chặn y có ý định tự tử.

Đối tượng Phú
Đối tượng Phú.

Theo đại tá Trần Mưu, ngay sau khi gây án, đuổi chém, tưới xăng thiêu sống chị Trần Thị Triều T. (24 tuổi, trú đường Trần Cao Vân), nhân viên cơ sở chuyên đào tạo vẽ móng tay nghệ thuật Thảo Nails (25 Bùi Xuân Phái, Đà Nẵng), Phú có ý định tự tử nhưng bất thành.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân và Phú đến cấp cứu tại BV Đa khoa Đà Nẵng. Phú nằm điều trị tại khoa Bỏng (BV Đà Nẵng). Hiện, sức khỏe hung thủ khá ổn định, lạnh lùng khi cơ quan điều tra lấy lời khai.

Theo Đại tá Trần Mưu, đơn vị tăng cường theo dõi, tránh ý định tự tử của Phú tại bệnh viện. Dự kiến thứ 2 tới, PC45 tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phú để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Nạn nhân vẫn nguy kịch
Nạn nhân vẫn nguy kịch.

Cùng ngày (20/12), BS. Lê Trọng Bình, Trưởng khoa Hồi sức ngoại, BV Đà Nẵng cho hay, nạn nhân Trần Thị Triều T. vẫn trong tình trạng nguy kịch.

T. nhập viện trong tình trạng bỏng độ 3-4, không huyết áp, diện tích bỏng chiếm khoảng 85%, rất nặng.

Trong ngày 19/12, T. được phẫu thuật mổ cấp cứu và chuyển khoa Hồi sức ngoại, theo dõi, chăm sóc đặc biệt. Hiện T. thở bằng máy và dùng thuốc giảm đau liều mạnh.

Hiện trường vụ gây án
Hiện trường vụ gây án.

Như Tiền phong đã đưa tin, khoảng 9 giờ 15 sáng 19/12, Phú điều khiển xe máy đến tại cơ sở Đào tạo dạy học viên móng tay nghệ thuật Thảo Nails. Phú gọi chị Trần Thị Triều T. (nhân viên của cơ sở) ra ngoài nhưng T. không ra. Phú xách con dao dài khoảng 20cm, ập vào. Lúc này chỉ có T. và một nhân viên khác đang ở tầng 1. Lập tức, Phú dùng dao rượt đuổi chị T. Tuy nhiên T. né được. Nhân viên bên cạnh tri hô, Phú liền lấy dao khống chế chị T. rồi lấy can đựng 0,5 lít xăng tạt vào người chị T, châm lửa thiểu sống. Chị T. bị bỏng toàn thân, nguy kịch. Phú bị nhiều vết bỏng trên mặt, cổ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.