Thiếu nữ suýt bị mù vì xem quá nhiều phim Hàn Quốc

Thiếu nữ suýt bị mù vì xem quá nhiều phim Hàn Quốc
TPO - Một fan phim tình cảm Hàn Quốc đã không thể nhìn thấy gì sau khi xem 18 tập phim không nghỉ.

Ngày 7/3, bệnh viện Trung tâm thành phố Nam Kinh (Trung Quốc) tiếp nhận một ca bệnh hi hữu. Nữ bệnh nhân họ Hoàng (20 tuổi) nhập viện trong tình trạng hai mắt mất khả năng nhìn do xem phim trong thời gian dài không nghỉ.

Được biết, trong hai ngày cuối tuần (5-6/3), Hoàng xem liên tục 16 tập phim Cheese in the Trap (Bẫy tình yêu) cùng với hai tập phim Descendants of the Sun (Hậu duệ mặt trời) của truyền hình Hàn Quốc. Trừ việc thỉnh thoảng đi lấy đồ ăn và vào nhà vệ sinh, cô gái không rời khỏi máy tính.

Kết thúc thời gian xem phim, Hoàng đi ngủ trong tình trạng nhức mắt, đau đầu. Đến sáng hôm sau thức dậy, mắt cô gái sưng lên và không thể nhìn thấy xung quanh.

Thiếu nữ suýt bị mù vì xem quá nhiều phim Hàn Quốc ảnh 1

Hoàng xem liên tục 16 tập phim Chesse in trap...

Thiếu nữ suýt bị mù vì xem quá nhiều phim Hàn Quốc ảnh 2

...và thêm 2 tập Descendants of the Sun.

Bác sĩ chẩn đoán, cô gái bị mắc bệnh tăng nhãn áp cấp tính. Theo đó, do thời gian xem phim quá lâu khiến mắt điều tiết không ngừng nghỉ, tạo áp lực lên nhãn cầu, làm tầm nhìn mất dần, mắt bị mù tạm thời.

Bác sĩ cho biết, nếu cơ thể có sẵn mầm bệnh mà xem tivi, chơi điện thoại hoặc máy tính trong điều kiện thiếu ánh sáng, có thể gây mù mắt tạm thời. Chứng bệnh này rất khó chữa, cần phải điều trị và tĩnh dưỡng trong thời gian dài.

Hiện, Hoàng vẫn đang nằm viện chờ chữa trị. 

Theo Theo Scmp
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.