Thiếu nữ 19 tuổi giả trai để trộm cắp

Thiếu nữ 19 tuổi giả trai khóc nức nở khi nhìn thấy ống kính máy ảnh. Ảnh: Việt Đức
Thiếu nữ 19 tuổi giả trai khóc nức nở khi nhìn thấy ống kính máy ảnh. Ảnh: Việt Đức
Với vóc dáng, gương mặt giống con trai, Linh vờ xin ở trọ ghép cùng các nam sinh để tìm cơ hội trộm tiền, máy tính xách tay…

Ngày 27/10, Công an quận Hoàng mai (Hà Nội) đã tạm giữ Nguyễn Anh Linh (19 tuổi, ở xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Là nữ giới nhưng thời gian qua Linh liên tục giả nam, xin ở ghép với nhiều thanh niên trạc tuổi, lợi dụng sơ hở của họ để trộm cắp.

Cô gái để kiểu tóc nam nhuộm màu hạt dẻ khai trong tháng 7 và 8, xin ở ghép cùng 2 nhóm bạn trai ở phường Định Công và Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai). Ngay đêm đầu ở chung Linh đã lén trộm cắp máy tính xách tay, điện thoại, tiền của bạn trọ rồi bỏ trốn.

Ngày 23/10, thiếu nữ này đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cô gái 19 tuổi nói mắc chứng bệnh tâm thần lâu nay. Đêm xuống Linh bảo nghe thấy người nào đó hét vào tai cô dọa giết, bắt thiếu nữ giả trai phải làm các việc xấu.

Linh phát hiện bệnh từ ngày học lớp 9, từng điều trị tại Khoa tâm thần, bệnh viện đa khoa Thái Nguyên. Cô khai mới xuống Hà Nội khoảng 3 tháng nay.

Theo Việt Đức

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.