Thiếu niên Anh tấn công tình dục nhiều phụ nữ

Thiếu niên Anh tấn công tình dục nhiều phụ nữ
Một cậu bé 14 tuổi bị buộc tội tấn công tình dục 5 phụ nữ tại Anh, trong đó ba vụ xảy ra chỉ trong nửa tháng.

> Ma túy 'ăn thịt người' bắt đầu nuốt thanh niên Mỹ

Các vụ tấn công tình dục xảy ra gần Đại học Manchester. Ảnh: Independent. Bài viết: http://news.zing.vn/Thieu-nien-Anh-tan-cong-tinh-duc-nhieu-phu-nu-post362267.html#home_cate.tinmoi Nguồn Zing News
Các vụ tấn công tình dục xảy ra gần Đại học Manchester.

Sáng 21/10, tòa sơ thẩm thành phố Manchester đã đưa ra bản cáo trạng đối với một thiếu niên 14 tuổi (giới truyền thông không nêu tên bị cáo vì lý do pháp lý). Vào buổi chiều, tòa nghe những lời bào chữa từ phía bị cáo. Do tòa chưa tuyên án nên nghi phạm vẫn được phép tại ngoại có điều kiện. Bị cáo sẽ phải sống cùng bố mẹ, không được rời nhà sau 6 giờ tối và không được vào trường đại học Manchester.

Cảnh sát thành phố cho biết, họ cũng bắt một thanh niên 18 tuổi cũng vì tình nghi tấn công tình dục. Tuy nhiên, nghi phạm này đang được bảo lãnh tại ngoại để chờ điều tra thêm.

BBC cho biết, trong vụ việc đầu tiên, thủ phạm tấn công một phụ nữ 27 tuổi từ phía sau lúc trời nhá nhem tối. Cô hét lên trước khi hung thủ kịp thực hiện hành vi đồi bại. Nạn nhân mô tả kẻ tấn công là con lai, đang ở độ tuổi thiếu niên. Hắn đe dọa cô rồi biến mất.

Dựa vào mô tả của các nạn nhân, cảnh sát nhanh chóng phác họa chân dung của hung thủ để thực hiện các biện pháp ngăn chặn các vụ tấn công. “Chúng tôi vô cùng biết ơn công chúng bởi những cuộc gọi của họ giúp cảnh sát nhanh chóng lần ra nghi phạm”,

Colin Larkin, chánh thanh tra cảnh sát, nói. Cảnh sát cũng kêu gọi những nạn nhân liên hệ với nhà chức trách.

Theo Hồng Duy
Tri Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.