Thiếu lãnh đạo, Quảng Ngãi kiến nghị bầu thêm một Phó chủ tịch tỉnh

Ông Trần Phước Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: N.H
Ông Trần Phước Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: N.H
TPO - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa kiến nghị Thủ tướng cho phép bầu bổ sung ông Trần Phước Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Ngày 3/12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND Đặng Văn Minh vừa ký tờ trình gửi Thủ tướng và Bộ Nội vụ cho chủ trương bầu thêm một Phó Chủ tịch tỉnh.

Cụ thể trong văn bản số 156/TTr-UBND ngày 1/12, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã để nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ ngành liên quan xem xét và cho phép UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Quảng Ngãi bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Lý do tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại II, theo quy định có 3 phó chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tăng Bính , Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1/11/2020; ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chuyển công tác khác nên hiện số lượng phó chủ tịch UBND tỉnh chưa đảm bảo theo quy định.

Nhân sự được giới thiệu bầu bổ sung vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021 là ông Trần Phước Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ.

Được biết, ông Trần Phước Hiền sinh ngày 7/1/1975, quê quán xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ông có trình độ chuyên môn là kỹ sư điện - thạc sĩ điện kỹ thuật.

Hiện tại, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi còn 2 người gồm ông Đặng Văn Minh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh và ông Võ Phiên giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Đặng Văn Minh được HĐND tỉnh Quảng Ngãi bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 15/9/2020. Ông Võ Phiên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh vào tháng 4/2019.
MỚI - NÓNG