Thiệu Ánh Dương 'Những nẻo đường phù sa' bây giờ ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giải nghệ cùng lúc với Diễm Hương, sau bộ phim “Những nẻo đường phù sa”, diễn viên Thiệu Ánh Dương cũng rút lui khỏi thế giới điện ảnh. Anh bất ngờ rẽ hướng, trở thành một luật sư.

Mới đây, một loạt hình ảnh của diễn viên Thiệu Ánh Dương trong buổi hội ngộ các cựu sinh viên K16 Đại học Luật TP HCM ở Mũi Né, Bình Thuận được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người nhận ra nam thần một thời và tỏ ra bất ngờ khi biết Thiệu Ánh Dương có thể chơi trống lẫn hát solo.

Thiệu Ánh Dương 'Những nẻo đường phù sa' bây giờ ra sao? ảnh 1

Thiệu Ánh Dương chơi trống trong buổi họp mặt với bạn cũ.

Nam chính của “Những nẻo đường phù sa” cho biết anh từng là tay trống trong đội văn nghệ lớp thời sinh viên những năm đầu thập niên 1990. Ở buổi họp mặt kỷ niệm 26 năm ra trường, nam diễn viên đánh trống phụ họa cho bạn bè và ngẫu hứng thể hiện ca khúc “Xin lỗi tình yêu”.

Thiệu Ánh Dương 'Những nẻo đường phù sa' bây giờ ra sao? ảnh 2

Anh cũng thể hiện khả năng ca hát "không phải dạng vừa".

Năm 1997, phim "Những nẻo đường phù sa" của đạo diễn Châu Huế - Ngọc Phong lên sóng truyền hình với độ dài hơn 50 tập đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả không chỉ bởi nội dung hấp dẫn mà còn có sức hút của dàn diễn viên - vốn là những ngôi sao của thập niên 1990 như Thiệu Ánh Dương, Ngọc Hiệp, Diễm Hương, Diễm My, Hồng Ánh, Quyền Linh, Huỳnh Anh Tuấn... Trong phim, Thiệu Ánh Dương vào vai Nhã, một thanh niên từ bỏ mọi danh vọng, của cải để dấn thân làm chiến sĩ cách mạng.

Sinh năm 1970 tại Hải Phòng, Thiệu Ánh Dương chào sân điện ảnh với một vai phụ trong bộ phim đình đám “Vị đắng tình yêu”, con đường diễn xuất của anh không mấy thuận lợi vì vẻ ngoài “búng ra sữa” rất khó đảm vai chính. Phải đến khi đóng phim điện ảnh “Lưỡi dao” (đạo diễn Lê Hoàng, diễn cặp với Mỹ Duyên), Thiệu Ánh Dương mới tỏa sáng, trở thành ngôi sao được đông đảo khán giả yêu mến. Anh cũng đoạt giải Bông sen vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 11, năm 1996.

Thiệu Ánh Dương 'Những nẻo đường phù sa' bây giờ ra sao? ảnh 3

Thiệu Ánh Dương từng bị nhiều đạo diễn từ chối vì gương mặt quá "non".

Sau đó, Thiệu Ánh Dương liên tục xuất hiện trong những bộ phim lớn, của các đạo diễn tài danh như: Lưỡi dao, Vĩnh biệt mùa hè, Ai xuôi vạn lý, Người đẹp Tây Đô... Giai đoạn này, Thiệu Ánh Dương nổi tiếng không kém Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Quyền Linh...

Phim “Những nẻo đường phù sa” phát hành năm 1997 đánh dấu lần cuối cùng Thiệu Ánh Dương xuất hiện trên màn ảnh.

Trùng hợp, bộ phim này cũng là lời chia tay với khán giả của ngọc nữ một thời: Diễm Hương. Trong "Những nẻo đường phù sa" Diễm Hương thoát khỏi hình ảnh tiểu thư lá ngọc cành vàng để nhập vai một nữ chiến sĩ cách mạng. Hiện Diễm Hương đã ngoài 50 tuổi, an phận với cuộc sống của một bà nội trợ ở nước ngoài và không còn tham gia bất cứ hoạt động nào của showbiz.

Thiệu Ánh Dương 'Những nẻo đường phù sa' bây giờ ra sao? ảnh 4

"Những nẻo đường phù sa" cũng là bộ phim cuối cùng của Diễm Hương.

Ngay từ lúc còn đang ở đỉnh cao sự nghiệp diễn xuất, Thiệu Ánh Dương quyết định theo học ngành luật và rút dần khỏi làng giải trí. Sau này, Thiệu Ánh Dương giải thích: "Những năm ấy, điện ảnh chia làm 2 xu hướng, phim thị trường và phim nghệ thuật. Tôi hay đóng phim nghệ thuật, mỗi năm chỉ có vài phim. Thời gian chờ đợi kịch bản, đợi vai diễn, đợi phim bấm máy cứ lướt qua kéo theo tuổi xuân trôi nhanh, tôi không muốn lãng phí, và tôi đã đi học về ngành Luật - ĐH Luật TPHCM".

Thiệu Ánh Dương 'Những nẻo đường phù sa' bây giờ ra sao? ảnh 5

Nhiều năm trước, Mỹ Duyên và Thiệu Ánh Dương từng là cặp đôi đình đám khi diễn cặp trong phim điện ảnh 'Lưỡi dao' của đạo diễn Lê Hoàng.

Anh lần nữa xây dựng sự nghiệp từ con số không, quyết đoán cắt bỏ hào quang, bắt đầu cuộc sống của một nhân viên văn phòng, lo trà nước: “Lúc đó tôi xác định, mình cần phải tập trung vào chuyên môn, tạo dựng hình ảnh mới. Đó là hình ảnh của một luật sư. Khách hàng đến với mình không phải vì hâm mộ tôi là diễn viên, mà việc người ta thuê là việc quan trọng, ảnh hưởng đến quyền lợi, đời sống của người ta. Đây là chuyện nghiêm túc chứ không phải chốn giải trí, nên tôi muốn họ nhìn tôi dưới góc độ khác. Và tôi đã từ chối đóng phim dù đó từng là đam mê, ước mơ của tôi”, Thiệu Ánh Dương chia sẻ.

Từng bước tích lũy kinh nghiệm, Thiệu Ánh Dương dần tạo được uy tín cho mình, anh gắn bó với nghề luật sư rồi về làm quản lý cấp cao ở một ngân hàng. Anh có khoảng 10 năm ở Hà Nội, hiện mới cùng vợ và ba con trở lại Sài Gòn sinh sống. Thiệu Ánh Dương đang có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã cũng là một luật sư.

Khi được bạn bè, đồng nghiệp cũ rủ rê tái xuất màn ảnh, Thiệu Ánh Dương đều hóm hỉnh từ chối: “Tôi được mời đóng phim nhiều lắm nhưng toàn là vai bố cô dâu nên tôi từ chối hết”.

MỚI - NÓNG