TPO - Bộ Công Thương vừa có văn bản chấp thuận cho một loạt doanh nghiệp được nhập khẩu hơn 500 thiết bị bay không người lái để phục vụ tổ chức biểu diễn, nghiên cứu nông nghiệp, giới thiệu cho khách hàng...
TPO - Trên kênh YouTube có 80.000 người theo dõi, Carson Miller, một sinh viên của ĐH Indiana (Mỹ), vừa đánh giá về mẫu thiết bị không người lái mới nhất, nhưng dường như đây không phải một công cụ của tình báo Trung Quốc.
TPO - Máy bay của Tổng thống Mỹ Donald Trump suýt đâm phải một thiết bị bay không người lái (drone) cỡ nhỏ khi đang chuẩn bị vào đường bằng gần Washington vào tối 16/8, nhiều người có mặt trên chiếc Không lực Một cùng ông kể lại.
TPO - Đối đầu với quân đội Mỹ và các đối thủ tiềm năng khác của Trung Quốc, thiết bị bay không người lái tự sát (suicide drone) là vũ khí tối tân họ có thể gặp phải trong trận chiến. Giống như máy bay không người lái nói chung, drone tự sát khó phát hiện và bắn hạ, đặc biệt là các loại nhỏ, theo National Interest.
TPO - Hãng công nghệ quốc phòng FLIR sẽ trở thành nhà cung cấp thiết bị trinh sát cá nhân (PRS) Black Hornet nhằm hỗ trợ hoạt động tác chiến của binh sĩ Mỹ, theo một bản hợp đồng giá trị lên đến xấp xỉ 40 triệu USD.
TPO - Tại London, sân bay Gatwick của Anh ngày 20/12 đã phải hủy 760 chuyến bay ảnh hưởng tới 110.000 hành khách do xuất hiện thiết bị bay không người lái lượn gần khu vực đường băng của sân bay, khiến các máy bay không thể cất hoặc hạ cánh.
TPO - Bộ An ninh nội địa Mỹ vừa đề xuất Quốc hội Mỹ ban hành một đạo luật cho phép Bộ này được theo dõi và có quyền vô hiệu hóa hoặc tiêu diệt các thiết bị bay nguy hiểm khi cần thiết.
TPO- Lục quân Mĩ vừa ký hợp đồng mua 36 thiết bị bay không người lái (UAS) Maverick. Hợp đồng có giá trị 4,5 triệu USD này nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của binh sĩ trên chiến trường.