Trung ương Đoàn thăm, tặng quà Tết tại Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19

Thích ứng an toàn với COVID-19, cùng nhau bước sang năm Nhâm Dần thành công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 31/1, thực hiện chương trình thăm, chúc Tết các đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ trực Tết, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tại Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 tại Hà Nội (thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội).

Cùng đoàn công tác còn có anh Nguyễn Hải Minh - Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Hữu Tú - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; anh Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội và đại diện các đơn vị Trung ương Đoàn.

Về phía Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19, có PGS,TS. Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc bệnh viện; PGS,TS. Hoàng Bùi Hải - Phó Giám đốc bệnh viện, và đại diện phòng, khoa điều trị.

Thích ứng an toàn với COVID-19, cùng nhau bước sang năm Nhâm Dần thành công ảnh 1

Theo PGS, TS Nguyễn Lân Hiếu, hôm qua (30/1), số ca tử vong do COVID-19 cả nước giảm xuống 121, trong khi trước đây là trên 200. Mặc dù số ca nhiễm vẫn cao, nhưng điều này cho thấy chúng ta đã đi đúng hướng. Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 Hà Nội có với quy mô 500 giường bệnh.

Thích ứng an toàn với COVID-19, cùng nhau bước sang năm Nhâm Dần thành công ảnh 2

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương dành lời tri ân, biết ơn sâu sắc tới y bác sĩ, nhân viên y tế miệt mài đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, y đức vào sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân nói chung, và điều trị bệnh nhân COVID-19 nói riêng. Trong điều kiện bình thường, ngành y tế đã vất vả, với thời điểm COVID-19, họ thực sự vất vả hơn bao giờ hết. Mặc dù mới thành lập, nhưng đóng góp của bệnh viện là rất lớn, trong bối cảnh ca nhiễm tại Hà Nội liên tục gia tăng.

Thích ứng an toàn với COVID-19, cùng nhau bước sang năm Nhâm Dần thành công ảnh 3

Trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022, thay mặt đoàn công tác, anh Nguyễn Ngọc Lương tặng quà, động viên, gửi lời chúc tới y, bác sĩ, nhân viên y tế luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trước mắt là công cuộc phòng, chống COVID-19.

Thích ứng an toàn với COVID-19, cùng nhau bước sang năm Nhâm Dần thành công ảnh 4

Nhân dịp này, anh Nguyễn Ngọc Lương gửi lời chúc bệnh viện đạt nhiều thành tựu mới trong lĩnh vực nghiên cứu, cũng như điều trị; chúc cán bộ, nhân viên y tế và gia đình đón tết bình an, nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Thích ứng an toàn với COVID-19, cùng nhau bước sang năm Nhâm Dần thành công ảnh 5

Thành Đoàn Hà Nội tặng quà đại diện Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19

Thích ứng an toàn với COVID-19, cùng nhau bước sang năm Nhâm Dần thành công ảnh 6

Thay mặt Ban Giám đốc Bệnh viện, cán bộ nhân viên, y tế, BS Nguyễn Lân Hiếu tiếp nhận quà tặng, tình cảm từ đoàn công tác. Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu bày tỏ mong muốn xã hội, Đoàn Thanh niên ủng hộ, lan toả thông điệp sống chung, thích ứng an toàn với COVID-19, cùng nhau xây dựng lại kinh tế xã hội, bước sang năm 2022 Nhâm Dần thật sự thành công.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.