Bí thư Trung ương Đoàn thăm, chúc Tết Bệnh viện dã chiến số 6

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 31/1, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đã đến thăm và chúc Tết Bệnh viện dã chiến số 6. Tuy những bệnh nhân cuối cùng đã đủ điều kiện xuất viện về nhà ăn Tết cùng gia đình, nhưng bệnh viện vẫn duy trì lực lượng trực chiến sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Đến thăm Bệnh viện Dã chiến số 6 tại TPHCM, nơi nòng cốt là đội ngũ bác sĩ trẻ và các lực lượng tình nguyện là thanh niên xung kích, anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ niềm vui và tự hào trước sự cống hiến quên mình của các lực lượng tuyến đầu để bảo vệ bình an cho nhân dân trước đại dịch COVID-19.

TS.BS Phan Minh Hoàng - Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 6, cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, bệnh viện không có bệnh nhân. Cách đây ít ngày, hai bệnh nhân cuối cùng đã đủ điều kiện xuất viện. Chúng tôi vẫn đang duy trì 171 y, bác sĩ và lực lượng tình nguyện trực chiến để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Bệnh viện có thể ngay lập tức tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhân”.

Bí thư Trung ương Đoàn thăm, chúc Tết Bệnh viện dã chiến số 6 ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, thăm, chúc Tết toàn thể cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ Bệnh viện dã chiến số 6.

Bệnh viện dã chiến số 6 với quy mô 6.000 giường là cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 lớn nhất TPHCM. Trong giai đoạn cao điểm bùng phát dịch, bệnh viện đã hoạt động tối đa công suất. Sức trẻ của các y, bác sĩ đến từ Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM và lực lượng chuyên môn hỗ trợ từ các tỉnh, thành đã được phát huy tối đa. Bên cạnh nền tảng chuyên môn vững vàng, các y, bác sĩ không ngừng sáng tạo, đổi mới, đề xuất nhiều giải pháp giúp hàng chục nghìn bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.

Bí thư Trung ương Đoàn thăm, chúc Tết Bệnh viện dã chiến số 6 ảnh 2

Buổi trò chuyện ngày cuối năm diễn ra thân mật giữa Bí thư Trung ương Đoàn và các y, bác sĩ.

Cùng với ngành y tế TPHCM, Bệnh viện dã chiến số 6 đã góp phần quan trọng vào thành công chung đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ bình an của nhân dân. “Chúng tôi vui mừng, tự hào và cảm ơn các y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu tại Bệnh viện dã chiến số 6 đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy hoàn thành sứ mệnh của người thầy thuốc trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân trước đại dịch COVID-19. Ngày cuối năm, các đồng chí vẫn chấp nhận xa gia đình, xa người thân đón Tết trong bệnh viện, đây là tinh thần rất đáng tự hào. Xin trân trọng cảm ơn và chúc mừng năm mới các đồng chí cùng gia đình!” – anh Nguyễn Minh Triết nói.

Bí thư Trung ương Đoàn thăm, chúc Tết Bệnh viện dã chiến số 6 ảnh 3

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết chúc Tết cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến số 6.

Tuy là bệnh viện dã chiến nhưng với nỗ lực không ngừng nghỉ, Bệnh viện dã chiến số 6 đã thiết lập và thực hiện nhiệm vụ như một bệnh viện thực thụ. Bí thư Trung ương Đoàn bày tỏ cảm ơn tới toàn thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện dã chiến số 6, và mong muốn bệnh viện tiếp tục cống hiến sức mình bảo vệ thành quả chống dịch đã đạt được, góp phần quan trọng vào giai đoạn bình thường mới để cùng TPHCM phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội.

MỚI - NÓNG