Thị trường xe giảm vì tháng 7 âm lịch

Thị trường xe giảm vì tháng 7 âm lịch
TPO – Do ảnh hưởng của tháng 7 âm lịch, vốn được người dân cho là không may mắn, nên thị trường xe hơi trong nước trong tháng 8 giảm nhẹ so với tháng trước đó.

Trong tháng 8-2012, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 7.056 xe, giảm 5% so với tháng 7 và giảm 34% so với cùng kì năm ngoái.

Cụ thể hơn, đã có 2.500 xe du lịch và 4.556 xe tải được bán ra trong tháng 8. Trong đó xe con giảm mạnh ở mực 8%, xe tải giảm 3%.

Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu lần lượt giảm 4% và 8% so với tháng trước đó.

Lý do của sự suy giảm thị trường lần này, được cho là không liên quan tới khủng hoảng kinh tế, các chính sách, mà là do đây là tháng 7 âm lịch, khoảng thời gian được nhiều người dân coi là thiếu may mắn nên không mua sắm mạnh.

Cho dù các cơ quan nhà nước có tăng sức mua nhưng cũng không bù được sự giảm sút của thị trường.

Tổng kết 8 tháng đầu năm 2012, toàn ngành đạt 48.910 xe, giảm 32% so với 8 tháng năm 2011.

Dù có giảm nhẹ nhưng tháng 9 tới với triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam do VAMA tổ chức, hi vọng thị trường ô tô trong nước sẽ có những cải tiến đáng kể.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.