Thị trường lao động dần phục hồi vào cuối năm

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, năm 2020, do ảnh hưởng của COVID-19 tỷ lệ lao động thất nghiệp cao nhất 10 năm qua
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, năm 2020, do ảnh hưởng của COVID-19 tỷ lệ lao động thất nghiệp cao nhất 10 năm qua
TPO - Tính đến tháng 12/2020, cả nước có 32,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 bao gồm người bị mất việc làm, giảm giờ làm, thu nhập…Tuy nhiên, bước sang quý IV/2020, thị trường lao động dần phục hồi, nhiều lĩnh vực có tín hiệu tốt, các ngành, nghề, lĩnh vực bị đứt chuỗi, lao động bị ngừng việc đã trở lại thị trường.

Sáng 11/1, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, Bộ trưởng LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, trong giai đoạn 2015 - 2020 và đặc biệt năm 2020 với ảnh hưởng to lớn của đại dịch COVID-19 và thiên tai, bão lũ bất thường, trong khi nhiều nước rơi vào suy thoái, Việt Nam tự hào vì đã đạt được "mục tiêu kép" trong phòng, chống dịch và duy trì tăng trưởng kinh tế, lĩnh vực an sinh xã hội được đảm bảo.

Ông Dung cũng điểm lại một số kết quả nổi bật nhất của ngành đó là trình Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi, mức thụ hưởng chính sách an sinh xã hội không ngừng được nâng cao. Đến nay, 99,7% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú...

Cả nước về cơ bản không còn hộ người có công trong hộ nghèo, 3% dân số Việt Nam và 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ tiêu chuẩn được hưởng trợ cấp thường xuyên. Người cao tuổi, người khuyết tật được quan tâm, trợ giúp theo quy định.

Thị trường lao động dần phục hồi vào cuối năm ảnh 1         Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự, chỉ đạo Hội nghị. Ảnh Tống Giáp

Các quyền cơ bản của trẻ em được bảo đảm. Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam trong nhóm phát triển cao chúng ta đứng thứ 110 trong 189 quốc gia. Chỉ số nguồn nhân lực Việt Nam đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á…

Hơn 32 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Đặc biệt nhất trong năm 2020, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, là vấn đề lao động. Theo đó, do tác động tiêu cực của đại dịch, thị trường lao động từ đầu năm đến hết quý III/2020 có nhiều biến động, lực lượng lao động có xu hướng giảm, số lao động mất việc làm tiếp tục gia tăng dẫn đến tình trạng thất nghiệp diễn biến khó lường; tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi lao động khu vực thành thị cao nhất trong 10 năm trở lại đây; tỷ lệ thiếu việc làm tăng, thu nhập của người làm công hưởng lương giảm.

Tính đến tháng 12 năm 2020, cả nước có 32,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập…Tuy nhiên, bước sang quý IV/2020, thị trường lao động phục hồi, nhiều lĩnh vực có tín hiệu tốt, các ngành, nghề, lĩnh vực bị đứt chuỗi, lao động bị ngừng việc đã trở lại thị trường.

Tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng hơn 26.000 lao động Việt Nam ở nước ngoài phải về nước do dịch nhưng chưa thể về nước do không có chuyến bay.

  
Thị trường lao động dần phục hồi vào cuối năm ảnh 2 Các đại biểu tham dự hội nghị

Ước cả năm 2020 giải quyết việc làm khoảng 1,348 triệu người, đạt 83,8% kế hoạch và bằng 81,2% so với thực hiện năm 2019; trong đó, tạo việc làm trong nước khoảng 1,27 triệu người; đưa trên 78 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tính chung cả năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 3,61%, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 dự kiến đạt 64,5%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 24,5% (riêng tỷ lệ lao động trong độ tuổi qua đào tạo có bằng, chứng chỉ dự kiến đạt 26,5%).

Về việc thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội 62 nghìn tỷ đồng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, đến nay Chính phủ và các địa phương đã hỗ trợ 31,5 nghìn tỷ đồng cho người dân và người lao động. Trong đó ngân sách nhà nước chi trực tiếp 12,9 nghìn tỷ đồng cho trên 13 triệu người dân bị ảnh hưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, trong năm 2020, ngành LĐ-TB&XH đã có nhiều đổi mới, đặc biệt việc xác nhận hồ sơ người có công, thực hiện gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19.

Mặc dù chưa giải quyết hết được khó khăn cho người yếu thế nhưng phần nào giúp người dân giải quyết khó khăn trước mắt.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, trong thời gian tới với vai trò là cơ quan điều phối, Bộ LĐ-TB&XH cần phối hợp chặt chẽ hơn với các Bộ, ngành, các tổ chức xã hội để trở thành mạng lưới giúp những chính sách nhân văn đến gần với người dân hơn, áp dụng công nghệ trong việc triển khai các hoạt động an sinh xã hội.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".