Thị trưởng Kiev ủng hộ tổng tư lệnh quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thị trưởng Kiev - Vitali Klitschko cảnh báo rằng công chúng Ukraine chưa thực sự tin tưởng vào những kết quả tích cực của việc thay đổi lãnh đạo quân sự.
Thị trưởng Kiev ủng hộ tổng tư lệnh quân đội Ukraine ảnh 1

Thị trưởng Kiev - Vitali Klitschko. Ảnh: Pravda

Bình luận trên Telegram về khả năng từ chức của Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Valerii Zaluzhnyi, ông Klitschko cho biết: “Phần lớn là nhờ Tổng tư lệnh Zaluzhnyi mà người Ukraine thực sự tin tưởng vào quân đội của chúng ta. Zaluzhnyi đã trải qua nhiều thời điểm khó khăn với tư cách là một người lính.”

Theo Thị trưởng Kiev, “chính trị có thể vượt qua lẽ thường và lợi ích quốc gia”. Ông bày tỏ hy vọng chính quyền hiểu được tầm quan trọng của các bước quy hoạch, cũng như trách nhiệm của họ trong việc này.

“Bởi vì giờ đây, khi Ukraine đang đấu tranh để tồn tại, thì điều quan trọng nhất là khả năng chiến đấu, sự gắn kết của quân đội và sự đoàn kết của xã hội. Đây có phải là mục đích của những thay đổi không? Với xã hội thì không chắc. Điều này đáng nhẽ phải được lưu tâm. Và cuối cùng: Hãy chấm dứt những toan tính chính trị và đấu đá nội bộ.”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận rằng các cuộc thảo luận về việc thay thế Tổng tư lệnh Valerii Zaluzhnyi đang được tiến hành. Một số nguồn tin trong nội các của tổng thống và giới quân sự nói với Ukrainska Pravda rằng Văn phòng Tổng thống cũng cân nhắc việc thay thế Serhii Shaptala - Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine.

Ngày 5/2, nghị sĩ Yevgeny Shevchenko tiết lộ Tổng tư lệnh Valerii Zaluzhnyi đã đồng ý đảm nhiệm vị trí Đại sứ Ukraine tại Anh và sẽ rời Ukraine trong vài ngày tới.

"Theo nguồn tin của tôi, ông Zaluzhnyi đã đồng ý làm đại sứ tại Anh. Ông ấy có khả năng sẽ đến đó và chúng tôi biết rằng những người rời khỏi đất nước với tư cách đại sứ đều là những chính trị gia đã nghỉ hưu. Không ai trong số họ trở lại vị trí cũ của mình, đó là truyền thống của Ukraine”, ông Shevchenko nói.

Theo nghị sĩ này, nếu tướng Zaluzhnyi chọn ở lại Ukraine, ông có mọi cơ hội để đạt được những điều to lớn hơn trong chính trường sau khi từ chức tổng tư lệnh.

“Nếu ông ấy chọn làm đại sứ, ông ấy sẽ không còn là chính trị gia nữa. Nếu ông ấy ở lại Ukraine và bắt đầu xây dựng sự nghiệp chính trị, ông ấy rất có triển vọng”, nghị sĩ Shevchenko nói, và cho biết tổng tư lệnh dự kiến sẽ từ chức vào ngày 8/2.

Theo Pravda, Tass
MỚI - NÓNG