Vua Charles bị ung thư

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vua Charles được chẩn đoán mắc một dạng ung thư và sẽ hoãn các hoạt động gặp gỡ công chúng để điều trị, Cung điện Buckingham vừa thông báo.
Vua Charles bị ung thư ảnh 1

Vua Anh Charles III và Hoàng hậu Camilla. (Ảnh: Reuters)

Cung điện Buckingham cho biết, Nhà vua 75 tuổi đã bắt đầu tiếp nhận một loạt phương pháp điều trị, đồng thời cho biết thêm ông mong muốn được trở lại công việc càng sớm càng tốt.

Vua Charles lên ngôi từ tháng 9/2022, sau khi mẹ ông là Nữ hoàng Elizabeth qua đời.

Thông báo về bệnh tình được đưa ra sau khi Vua Charles phải nằm viện 3 đêm trong tháng trước. Khi đó, ông được làm thủ thuật điều trị chứng phì đại tuyến tiền liệt lành tính.

Một vấn đề đáng lo ngại khác được phát hiện trong thời gian nằm viện, nhưng Cung điện Buckingham không cho biết cụ thể mà chỉ nói Nhà vua mắc một "dạng ung thư".

“Trong thời gian này, Nhà vua sẽ tiếp tục đảm nhận công việc của Nhà nước và các công việc giấy tờ chính thức như thường lệ”.

Điều đó có nghĩa là Vua Charles sẽ tiếp tục có các cuộc gặp với Thủ tướng Rishi Sunak, còn Hoàng hậu Camilla sẽ tiếp tục hoạt động cộng đồng của mình.

Cuối tuần qua, Nhà vua không thể hiện dấu hiệu bệnh tật nào khi ông cười và vẫy tay chào người dân trong lúc tham dự buổi lễ tại nhà thờ với Hoàng hậu Camilla.

Đây là chuyến đi chơi công khai đầu tiên của ông kể từ khi ông và con dâu Kate kết thúc điều trị tại cùng một bệnh viện ở London.

Công nương Kate, vợ Hoàng tử William, phải nằm viện 2 tuần sau cuộc phẫu thuật bụng để điều trị căn bệnh không được công bố, nhưng không phải ung thư.

Các hoàng gia thường bảo vệ chặt chẽ thông tin chi tiết về sức khỏe của họ, coi đó là vấn đề riêng tư, nhưng Vua Charles cởi mở về việc điều trị gần đây của ông.

“Nhà vua chọn chia sẻ thông tin của mình để ngăn chặn sự suy đoán và hy vọng nó có thể giúp mọi người hiểu biết hơn về bệnh ung thư trên toàn thế giới”, Cung điện Buckingham cho biết.

Thủ tướng Sunak gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Nhà vua trên mạng xã hội X: "Tôi tin chắc rằng Nhà vua sẽ sớm trở lại sung mãn và tôi biết cả nước sẽ cầu chúc những điều tốt lành cho ông ấy".

Lãnh đạo Úc và Canada, nơi Vua Charles cũng là nguyên thủ quốc gia, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và hy vọng ông nhanh chóng bình phục. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông lo lắng trước tin này và dự định sẽ gọi điện cho Vua Charles.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG