Thí sinh Ngô Anh Tú đoạt quán quân cuộc thi 'Quyển sách tôi yêu'

Thí sinh Ngô Anh Tú đoạt quán quân cuộc thi 'Quyển sách tôi yêu'
TPO - Cuộc thi "Quyển sách tôi yêu" lần thứ nhất của Trường Đại học An ninh Nhân dân là sân chơi lan tỏa những câu chuyện hay thông qua sách, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền, nâng cao văn hóa đọc cho đông đảo bạn trẻ. 

Tối 21/5, tại Trường Đại học An ninh Nhân dân (TPHCM) đã diễn ra vòng Chung kết cuộc thi “Quyển sách tôi yêu” lần thứ nhất – năm 2020. Cuộc thi do Đoàn Trường Đại học An ninh Nhân dân tổ chức, là hoạt động hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường Đại học An ninh Nhân dân, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thượng úy Trần Hải Du, Bí thư Đoàn Trường Đại học An ninh Nhân dân cho biết cuộc thi nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc, nâng cao kỹ năng mềm cho đoàn viên, thanh niên nhà trường. Anh Trần Hải Du cho rằng, trải qua hai vòng sơ loại và bán kết, các thí sinh có mặt tại vòng chung kết đã thật sự cố gắng, nỗ lực trong tập luyện để mang đến cuộc thi những câu chuyện, những quyển sách hay, đầy giá trị nhân văn.

Thí sinh Ngô Anh Tú đoạt quán quân cuộc thi 'Quyển sách tôi yêu' ảnh 1

Hội đồng Giám khảo cuộc thi là những thầy, cô giáo có uy tín trong giảng dạy và hoạt động công tác  

“Mong rằng đây sẽ là quà tặng để mỗi người chúng ta cảm nhận, lắng đọng cho cuộc sống thêm ý nghĩa; để mỗi chúng ta sống có ích, có trách nhiệm hơn nữa đối với bản thân, gia đình và xã hội, nhất là đóng góp sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Thượng úy Trần Hải Du nói.

Thí sinh Ngô Anh Tú đoạt quán quân cuộc thi 'Quyển sách tôi yêu' ảnh 2
Thí sinh Ngô Anh Tú đoạt quán quân cuộc thi 'Quyển sách tôi yêu' ảnh 3
Thí sinh Ngô Anh Tú đoạt quán quân cuộc thi 'Quyển sách tôi yêu' ảnh 4
Thí sinh Ngô Anh Tú đoạt quán quân cuộc thi 'Quyển sách tôi yêu' ảnh 5 Các thí sinh thuyết trình về cuốn sách mình yêu thích tại vòng Chung kết cuộc thi

Qua 31 bài dự thi từ 18 Chi đoàn tham gia vòng sơ loại cuộc thi “Quyển sách tôi yêu”, Ban tổ chức đã chọn ra 15 bài dự thi của tác thí sinh/ nhóm thí sinh tiêu biểu vào vòng bán kết. Và 8 thí sinh nổi bật đã tiếp tục bước vào vòng chung kết xếp hạng.

Tại vòng Chung kết, 8 thí sinh/ nhóm thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi đã lần lượt thuyết trình về cuốn sách yêu thích gắn với những câu chuyện, thông điệp mà mình tâm đắc; đồng thời trả lời ý kiến từ Hội đồng giám khảo.

Chung cuộc, thí sinh Ngô Anh Tú (Chi đoàn LT-C2B) đã đoạt giải Nhất cuộc thi với tác phẩm “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”. Với chất giọng truyền cảm, cùng với khả năng chọn lọc, truyền tải những giá trị, thông điệp cốt lõi của cuốn sách cũng như trả lời tốt câu hỏi của giám khảo, Ngô Anh Tú đã thuyết phục hội đồng giám khảo và trở thành quán quân cuộc thi.

Thí sinh Ngô Anh Tú đoạt quán quân cuộc thi 'Quyển sách tôi yêu' ảnh 6 Thí sinh Ngô Anh Tú là thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi với tác phẩm "Nhật ký Đặng Thùy Trâm"
Thí sinh Ngô Anh Tú đoạt quán quân cuộc thi 'Quyển sách tôi yêu' ảnh 7 Trao giải Nhất cuộc thi cho Ngô Anh Tú 

Thí sinh Nguyễn Hoàng Phúc (Chi đoàn LT-T10B) đoạt giải Nhì với tác phẩm “Cuộc đấu tranh của C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin chống chủ nghĩa cơ hội và ý nghĩa đối với xây dựng Đảng hiện nay (tác giả Phạm Văn Phong).

Các thí sinh Nông Nguyễn Đức với tác phẩm “Tuổi thơ dữ dội" (Phùng Quán) và Trần Thị Xuân Mai với tác phẩm “Hoa râm bụt” (Sơn Tùng) cùng được công nhận giải Ba chung cuộc. Thí sinh Nông Nguyễn Đức còn được trao giải phụ “Thí sinh có bài dự thi ấn tượng”.

Thí sinh Ngô Anh Tú đoạt quán quân cuộc thi 'Quyển sách tôi yêu' ảnh 8 Hai thí sinh Nông Nguyễn Đức và Trần Thị Xuân Mai nhận giải Ba 
Thí sinh Ngô Anh Tú đoạt quán quân cuộc thi 'Quyển sách tôi yêu' ảnh 9
Thí sinh Ngô Anh Tú đoạt quán quân cuộc thi 'Quyển sách tôi yêu' ảnh 10 Các thí sinh góp mặt tại vòng thi cuối cuộc thi 

Đánh giá về cuộc thi, Thượng tá Lê Thị Hiền Lương, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi cho rằng cuộc thi đã góp phần bổ trợ, hình thành, nâng cao văn hóa đọc; góp phần đa dạng hóa hoạt động giáo dục, đồng thời rèn luyện, nâng cao nền tảng tư tưởng, bản lĩnh chính trị trong thanh niên, sinh viên trường Đại học An ninh Nhân dân.

MỚI - NÓNG