Thí sinh làm thủ tục thi vào lớp 10, cha mẹ hồi hộp, ruột gan nóng như lửa đốt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng nay, gần 105.000 thí sinh Hà Nội đến các điểm thi, làm thủ tục đăng ký dự thi vào lớp 10 trong tiết trời mát mẻ. Nhiều em chia sẻ cảm xúc hồi hộp, căng thẳng trước giờ thi. 

Tại điểm Trường THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân, phụ huynh đưa con đến điểm thi để làm thủ tục từ sớm. Do 2 điểm thi Trường THCS Khương Đình và Trường tiểu học, THCS - THPT Khương Hạ gần nhau nên lực lượng công an khá vất vả để phân luồng, hướng dẫn phụ huynh.

Thí sinh làm thủ tục thi vào lớp 10, cha mẹ hồi hộp, ruột gan nóng như lửa đốt ảnh 1

Lực lượng công an phân luồng trước cổng 2 điểm thi THCS Khương Đình và Tiểu học, THCS - THPT Khương Hạ.

Sáng nay, lực lượng thanh niên cũng đã đến điểm thi hỗ trợ thí sinh đến điểm thi, phòng thi.

Phan Khánh Linh, thí sinh dự thi ở điểm Trường THCS Khương Đình chia sẻ, em rất hồi hộp và có phần căng thẳng vì ngày mai sẽ bước vào kỳ thi. Tuy nhiên, sát ngày thi, em không ôn tập nhiều mà dành thời gian nghỉ ngơi, ngủ đúng giờ để tỉnh táo làm bài.

Thí sinh làm thủ tục thi vào lớp 10, cha mẹ hồi hộp, ruột gan nóng như lửa đốt ảnh 2

Một phụ huynh cẩn thận ghi lại lịch thi để nhắc nhở con.

Một số thí sinh khác cũng chia sẻ trạng tháng tương tự bởi sau một chặng đường dài nỗ lực học tập, giờ đây các em chuẩn bị bước vào kỳ thi để phân định kết quả hơn thua. Nhiều trường THPT ngoài công lập, trường nghề vẫn cử nhân viên đến trước cổng các điểm thi để phát tờ rơi.

Thí sinh làm thủ tục thi vào lớp 10, cha mẹ hồi hộp, ruột gan nóng như lửa đốt ảnh 3

Phụ huynh đưa con vào tận điểm thi, dặn dò trước giờ con lên phòng làm thủ tục.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước, gần 105.000 thí sinh.

Thí sinh làm thủ tục thi vào lớp 10, cha mẹ hồi hộp, ruột gan nóng như lửa đốt ảnh 4

Một số phụ huynh vẫn bị nhầm điểm thi, phải nhờ đến sự hướng dẫn của lực lượng công an, thanh niên tình nguyện.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị phải huy động khoảng 20.000 cán bộ, giáo viên tham gia công tác tổ chức thi tại 201 điểm thi. Kỳ thi có 590 cán bộ thanh tra, giám sát ở tất cả các điểm thi.

Sáng nay, thí sinh được lưu ý phải đến đúng giờ, đúng điểm thi, phòng thi. Thí sinh đến muộn 15 phút kể từ khi tính giờ làm bài sẽ không được vào điểm thi.

Phụ huynh "đứng ngồi không yên"

Đã cùng con chuẩn bị tâm lý cho kỳ thi từ lâu nhưng chị Nguyễn Thị Khánh (ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) không khỏi lo lắng, bồn chồn: “Dạo này con ở nhà ôn luyện nhiều lắm nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng lo. Dù con thích và quyết tâm vào trường mà con yêu thích nhưng tôi biết trường THPT Yên Hòa luôn rất khó. Tất nhiên, nếu không đỗ được vào trường công, chúng tôi vẫn còn các lựa chọn khác như nguyện vọng 2 vào trường THPT Nhân Chính nhưng dù sao được vào trường công lập mà cháu yêu thích là tốt nhất”- chị Khánh chia sẻ.

Còn chị Thanh Tâm, ở phường Hàng Cháo, Đống Đa chia sẻ, chị sáng nay đã xin nghỉ làm để đưa con đến làm thủ tục dự thi. Đợi con ngoài cổng trường mà trong lòng cũng "nóng như lửa đốt" dù con đã có phương án khác ở một trường tư thục nhưng chị vẫn thực tâm mong muốn thi được vào trường công lập.

“Tôi vẫn thường xuyên động viên con thi tốt để được vào trường tốt nhất trong khả năng của mình, nếu không được thì đã có phương án khác là vào trường tư thục rồi nên cũng không có gì phải sợ trắng tay cả”- chị Tâm nói.

Thí sinh làm thủ tục thi vào lớp 10, cha mẹ hồi hộp, ruột gan nóng như lửa đốt ảnh 5

Con vào phòng thi, cha mẹ ngồi chờ tại điểm thi trường THCS Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Đ.H

Thí sinh làm thủ tục thi vào lớp 10, cha mẹ hồi hộp, ruột gan nóng như lửa đốt ảnh 6

Thời tiết sáng nay, 9/6 trong buổi thí sinh đến nghe phổ biến thi khá mát mẻ

Thí sinh làm thủ tục thi vào lớp 10, cha mẹ hồi hộp, ruột gan nóng như lửa đốt ảnh 7

Nhiều phụ huynh chụp lại sơ đồ phòng thi để sáng mai cho con đến đúng giờ, đúng phòng thi theo quy định

Lưu ý cho buổi thi ngày mai

Sáng mai, đúng 8 giờ thí sinh sẽ bắt đầu làm bài môn thi Ngữ văn, thời gian 120 phút.

Buổi chiều, thí sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ, thời gian 60 phút.

Thí sinh làm thủ tục thi vào lớp 10, cha mẹ hồi hộp, ruột gan nóng như lửa đốt ảnh 8

Tại trường THPT Việt Đức, thí sinh trao đổi thông tin với nhau.

Hà Nội lưu ý cán bộ, thí sinh dự thi, đề thi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thuộc danh mục “tối mật”, bất cứ hành vi làm lộ, lọt đề ra ngoài đều bị xử lý.

Thí sinh làm thủ tục thi vào lớp 10, cha mẹ hồi hộp, ruột gan nóng như lửa đốt ảnh 9

Thí sinh được gọi theo số báo danh vào phòng làm thủ tục dự thi.

Kỳ thi năm nay vẫn yêu cầu thí sinh để ba lô, đồ đạc cá nhân cách xa phòng thi 25 mét. Thí sinh được nhắc nhở, quán triệt tuyệt không mang thiết bị có chức năng thu phát vào phòng thi. Những kỳ thi trước, vẫn có thí sinh mang điện thoại vào phòng thi bị lập biên bản.

Thí sinh làm thủ tục thi vào lớp 10, cha mẹ hồi hộp, ruột gan nóng như lửa đốt ảnh 10

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi.

Phụ huynh đưa con đi thi có thể vào các điểm chờ là các trường học gần đó để nghỉ ngơi, tránh trường hợp tụ tập đông ở cổng điểm thi, gây tắc đường.

Thí sinh làm thủ tục thi vào lớp 10, cha mẹ hồi hộp, ruột gan nóng như lửa đốt ảnh 11

Hà Nội lưu ý cán bộ, thí sinh dự thi, đề thi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thuộc danh mục “tối mật”, bất cứ hành vi làm lộ, lọt đề ra ngoài đều bị xử lý.

Mỗi phòng thi sẽ bố trí 2 cán bộ coi thi ở 2 trường phổ thông khác nhau, đồng thời đảm bảo nguyên tắc một cán bộ coi thi không coi thi quá một lần tại một phòng thi trong kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội hằng năm căng thẳng, cam go bởi số lượng thí sinh dự thi đông nhưng tỉ lệ học sinh đỗ vào THPT công lập thấp. Như năm nay, toàn TP sẽ chỉ có 55,7% em có suất học công lập. Nguyên nhân là do địa phương thiếu trường, lớp, thiếu quỹ đất để xây mới.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, số học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm nay là 129.210 em. Khoảng 72.000 em sẽ được tuyển vào lớp 10 THPT công lập (55,7%) - tỷ lệ chọi trung bình 1 chọi 1,79. Năm ngoái tỷ lệ chọi vào lớp 10 công lập trung bình 1 chọi 1,67 và năm 2021 là 1 chọi 1,61. Như vậy, tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm nay cao nhất trong ba năm qua.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.