Thí sinh hớn hở sau khi thi môn Ngữ Văn

Nhiều thí sinh cười tươi với bài thi Ngữ Văn vào lớp 10 tại Hà Nội sáng nay. Ảnh Trần Hoàng
Nhiều thí sinh cười tươi với bài thi Ngữ Văn vào lớp 10 tại Hà Nội sáng nay. Ảnh Trần Hoàng
TPO - Sau 120 phút hoàn thành bài thi môn Ngữ Văn vào lớp 10 sáng nay, nhiều thí sinh tại các điểm thi tỏ ra hào hứng, tự tin và cho rằng không quá khó để đạt điểm 7.

Là một trong những thí sinh đầu tiên hoàn thành bài thi ở điểm trường Việt Đức, em Nguyễn Tiến Đạt (học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hà Nội) chia sẻ: "Đề thi Văn năm nay khá dễ, đề ra không có câu nào khó, phần câu hỏi nghị luận xã hội cũng phù hợp và có độ tư duy sâu". 

Theo Tiến Đạt phần nghị luận xã hội bàn về suy nghĩ của mỗi người trong mối quan hệ cá nhân và tập thể là một câu hỏi hay và em đã được cô giáo cho ôn luyện trước đó: “ Với đề thi này, em còn thừa 15 phút để soát lại bài thi và chắc em đạt 7,5 điểm”.

Thí sinh hớn hở sau khi thi môn Ngữ Văn ảnh 1

Đề thi môn Ngữ Văn vào lớp 10 tại Hà Nội

Thí sinh hớn hở sau khi thi môn Ngữ Văn ảnh 2

Thí sinh cười tươi sau khi thi môn Ngữ Văn tại điểm Trần Phú

Tại điểm thi trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, sau 120 phút làm bài,  nhiều thí sinh hoàn thành bài thi sớm hơn thời gian quy định. Em Ngọc Lan cho biết, đề năm nay không khó, câu hỏi cũng không khác nhiều so với năm ngoái nên em hoàn thành bài thi sớm.

Nhiều em học sinh khác tại điểm trường thông tin thêm, bài dễ nhưng chưa biết điểm cao hay không bởi còn phụ thuộc vào diễn đạt, hành văn.

Cùng chung tâm trạng, em Nguyễn Hồng Dương tại điểm thi trường Chu Văn An cho rằng, đề năm nay không thực sự quá khó, đặc biệt là câu hỏi nghị luận xã hội. Đề thi năm nay gồm 2 phần về 2 tác phẩm của tác giả Huy Cận và Lê Minh Khuê. Điều đặc biệt là trong câu 3, phần 2 về tác phẩm 'Những ngôi sao xa xôi' của Lê Minh Khuê là trình bày suy nghĩ và thái độ của mỗi người trong mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể. Câu hỏi này khiến nhiều sĩ tử thích thú vì được bày tỏ quan điểm của mình.

Với đề thi ngữ văn sáng nay, nhiều phụ huynh hi vọng, con em mình sẽ đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10.

Thí sinh hớn hở sau khi thi môn Ngữ Văn ảnh 3

Những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi tại trường THPT Việt Đức. Đỗ Hợp.

Với Thế Anh, trường THCS Cát Linh đăng ký nguyện vọng 1 vào THPT Việt Đức nhận định, đây là đề mở, câu nghị luận xã hội là câu phân loại thí sinh nếu các bạn không có kiến thức thực tế để vận dụng vào làm bài thì khó đạt được điểm cao. 

“Các câu hỏi trong đề thi không có gì mới, thầy cô đã ôn tập cho nhiều rồi. Với đề này em nghĩ đạt 7 điểm. Chiều em cố gắng môn Toán điểm tốt hơn nữa là hy vọng đỗ nguyện vọng 1”- Thế Anh chia sẻ.

Thí sinh hớn hở sau khi thi môn Ngữ Văn ảnh 4

Nhiều thí sinh tại điểm thi trường THPT Việt Đức cười tươi ra khỏi phòng thi. Ảnh: Hiền Chu

Thí sinh hớn hở sau khi thi môn Ngữ Văn ảnh 5

Nhiều thí sinh trao đổi với nhau về bài thi vừa hoàn thành

Thí sinh hớn hở sau khi thi môn Ngữ Văn ảnh 6
Thí sinh hớn hở sau khi thi môn Ngữ Văn ảnh 7

Thí sinh và phụ huynh cùng lo lắng về kì thi. Ảnh: Đỗ Hợp

 Nhiều thí sinh đến muộn, quên giấy tờ

Sáng 11/6, tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội), buổi sáng thi môn Văn một số thí sinh đến muộn, quên giấy tờ. Những thí sinh này đều được lực lượng an ninh, bảo vệ hỗ trợ nhanh chóng vào phòng thi. 

Thí sinh hớn hở sau khi thi môn Ngữ Văn ảnh 8
Đặc biệt có thí sinh 8 giờ 5 phút, đã có hiệu lệnh phát đề thi một thí sinh mới được người nhà đưa đến nhưng lại nhầm trường. 

Một  phụ huynh đưa con đi thi ở THPT Lê Quý Đôn tình nguyện dẫn đường đưa thí sinh đi muộn đến điểm thi. 

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.