Thi hành án tử hình đầu tiên bằng tiêm thuốc độc

Thi hành án tử hình đầu tiên bằng tiêm thuốc độc
Sau một thời gian chuẩn bị, sáng nay, 6/8/2013, lần đầu tiên, các cơ quan chức năng của Việt Nam thực hiện việc thi hành án tử hình bằng phương thức mới: Tiêm thuốc độc.

Thi hành án tử hình đầu tiên bằng tiêm thuốc độc

> Cuộc gặp của mẹ con tử tù 9X trước ngày tiêm thuốc độc
> Đề nghị khôi phục cách tử hình bằng xử bắn

Sau một thời gian chuẩn bị, sáng nay, 6/8/2013, lần đầu tiên, các cơ quan chức năng của Việt Nam thực hiện việc thi hành án tử hình bằng phương thức mới: Tiêm thuốc độc.

Nơi thi hành án trong Trại giam Công an Hà Nội
Nơi thi hành án trong Trại giam Công an Hà Nội.

Theo nguồn tin riêng của PetroTimes: Tử tù đầu tiên được thi hành án bằng phương thức mới là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986, quê ở Mê Linh, Hà Nội - Số giam: 2757A1).

Sáng 6/8, Nguyễn Anh Tuấn đã được đưa vào nơi thi hành án tử hình tại Trại giam Công an Hà Nội, thực hiện đầy đủ các thủ tục và được tiêm đầy đủ 3 mũi thuốc độc gồm: Gây mê; làm tê liệt hệ thần kinh, cơ bắp và ngừng hoạt động tim.

Đến 10h sáng, việc thi hành án được thực hiện xong. Xác tử tù Nguyễn Anh Tuấn sẽ được giao lại cho gia đình mai táng.

Nguyễn Anh Tuấn bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án tử hình với 2 tội danh “giết người” và “cướp tài sản” vào ngày 20/1/2010,

Trước đó, đồng phạm trong vụ án là Nguyễn Hải Hoàn đã tự tử trong trại giam trước khi mang ra xét xử.

Nạn nhân của hai sát thủ là chị Bùi Thị Nguyệt, sinh năm 1981, là nhân viên cửa hàng bán xăng. Khoảng tháng 2/2009, Nguyễn Hải Hoàn và Nguyễn Anh Tuấn quen với nạn nhân qua một người bạn. Qua vài lần đi chơi, Tuấn biết chị Nguyệt hay để tiền nhiều trong ví, cất ở cốp xe nên có ý định cướp. Để thực hiện ý đồ, Tuấn và Hoàn bàn bạc nhau, ngày 8/3 mang hoa đến tặng cô gái lấy lòng. Nguyệt vui vẻ nhận hoa, 2 ngày sau lại đi uống cà phê với Tuấn và Hoàn.

3 người đi chung xe máy đến quán cà phê, trên đường đi, Hoàn bất ngờ gí dao vào cổ cô gái đe dọa, dùng dây thừng trói tay, lục soát lấy điện thoại cùng 400.000 đồng trong ví của nạn nhân. Được một lúc, chị Nguyệt xin cởi dây trói đi vệ sinh, Hoàn bất ngờ từ phía sau dùng dao đâm liên tiếp vào lưng. Tuấn giúp sức bằng cách lao vào bịt miệng nạn nhân cho Hoàn dùng dao hạ sát. Chúng vứt xác cô gái xuống chuôm nước gần đó. Nguyễn Anh Tuấn bị bắt vào ngày 21/6/2009.

Nguyễn Anh Tuấn (giữa) khi bị xét xử trước tòa
Nguyễn Anh Tuấn (giữa) khi bị xét xử trước tòa.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, từ 1/7/2011, Việt Nam áp dụng duy nhất một phương thức thi hành án tử hình là tiêm thuốc độc.

Theo quy định, thuốc tiêm cho tử tù được sử dụng gồm: gây mê; làm tê liệt hệ thần kinh, cơ bắp và ngừng hoạt động tim. 3 loại tân dược này do Bộ Y tế cấp theo đề nghị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Trước khi bị tiêm thuốc độc bằng máy tự động, tử tù được viết thư, ghi âm lời nói cuối cùng...

Thế nhưng, trên thực tế, các cơ quan thi hành án vẫn chưa thể tiến hành việc tiêm thuốc độc cho phạm nhân bị kết án tử hình vì chưa chuẩn bị đủ điều kiện cơ sở vật chất.

Cả nước hiện có trên 560 tử tù. Trong đó, khoảng 170 người đã đủ điều kiện để thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Trước đó, Bộ Công an đã triển khai và ban hành quy trình, tập huấn đội ngũ thi hành án hình sự trong lực lượng công an, lực lượng quân đội để áp dụng hình thức thi hành án tử hình mới. Hiện nay, nhiều cơ sở thi hành án ở Hà Nội, Sơn La, Nghệ An, Đắk Lắk và TP HCM… đã được xây dựng.

Khó khăn mà chúng ta gặp phải là nguồn cung thuốc độc tiêm cho tử tù. Những loại thuốc đạt chuẩn trong nước chưa tự sản xuất được và phải nhập từ nước ngoài theo quy trình nghiêm ngặt, giá cả rất cao.

Sau rất nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, sáng nay, 6/8/2013, việc thi hành án tử bằng phương thức tiêm thuốc độc đã lần đầu tiên được thực hiện.

Theo Petrotimes

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.