Thêm quán game cho thiếu niên 'cày' giữa dịch COVID-19

Bên trong tiệm internet Châu Vinh (ở số 163 Nguyễn Lương Bằng)
Bên trong tiệm internet Châu Vinh (ở số 163 Nguyễn Lương Bằng)
TPO - Ngày 15/4, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phát hiện thêm một cơ sở kinh doanh internet cho nhiều thiếu niên cày game, không chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, khoảng 18h ngày 14/4, đội An ninh Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với đoàn liên ngành của UBND thành phố phát hiện tiệm internet Châu Vinh (ở số 163 Nguyễn Lương Bằng, xã Hòa Thắng) có 8 thanh thiếu niên đang chơi game.

Chủ cơ sở này Nguyễn Ngọc Lê Tuyết (53 tuổi). Khi bị kiểm tra, các “game thủ” bỏ trốn lên sân thượng và trong nhà vệ sinh.

Thêm quán game cho thiếu niên 'cày' giữa dịch COVID-19 ảnh 1Cơ sở kinh doanh internet bên ngoài đóng cửa, nhưng bên trong nhộn nhịp các game thủ

Trước đó, tối 8/4, Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với đoàn liên ngành của UBND TP Buôn Ma Thuột kiểm tra đột xuất cơ kinh doanh Internet Pôn Gaming do Lê Tuấn Anh (SN 1995, ở số 138 Lý Thường Kiệt, phường Thắng Lợi) làm chủ,  phát hiện 33 thanh thiếu niên đang trốn trên sân thượng tòa nhà và một số đang tổ chức ăn nhậu.

Thêm quán game cho thiếu niên 'cày' giữa dịch COVID-19 ảnh 2Bên trong cơ sở kinh doanh Internet Pôn Gaming ở số 138 Lý Thường Kiệt, phường Thắng Lợi

Nhóm thanh thiếu niên khai, đến đây để chơi game xuyên đêm, nhóm còn lại giả vờ ăn nhậu để đánh lừa cơ quan chức năng.

UBND TP Buôn Ma Thuột ra quyết định xử phạt cơ kinh doanh Internet Pôn Gaming 20 triệu đồng.

Nhiều nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke bị bắt giữ

Rạng sáng 14/4, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp Công an TP. Vĩnh Yên kiểm tra quán Karaoke Luxury (phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên) phát hiện 10 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy dạng Ketamin.

Tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ các đĩa sứ còn dính ma túy, các ống hút để sử dụng ma túy và một số vật chứng liên quan. Tiến hành kiểm tra nhanh tại chỗ có 9 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Theo cơ quan Công an, quán Karaoke Luxury đóng cửa bên ngoài, tắt điện biển tên như đang tạm ngừng hoạt động, tuy nhiên thỉnh thoảng khi có ô tô chở người đi đến thì lại có người mở cửa cho khách vào.

Tương tự, tối 13/4, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt quả tang 7 đối tượng (4 nam và 3 nữ) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke Gia Hân (xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh). Tại thời điểm bắt giữ, các đối tượng có biểu hiện phê ma túy đang hát hò nhảy múa theo tiếng nhạc.

Vật chứng thu giữ tại chỗ gồm 3 gói nilon trắng bên trong có chứa chất ma túy dạng Ketamine, 11 điện thoại di động được các đối tượng sử dụng để phát nhạc cùng nhau bay lắc.

Các đối tượng khai nhận, số ma túy trên của Trần Trọng An (SN 1988, trú tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ). Cơ quan Công an cũng đã triệu tập các cá nhân tại quán Karaoke để làm rõ trách nhiệm có liên quan.

Thêm quán game cho thiếu niên 'cày' giữa dịch COVID-19 ảnh 3

  Cảnh sát kiểm tra quán karaoke.

Mở rộng đấu tranh, khoảng 22h cùng ngày, Phòng PC04 tiếp tục bắt quả tang đối tượng Phạm Thanh Tùng (SN 1988, trú phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khi đang trên đường vận chuyển trái phép 10 viên ma túy tổng hợp và 1 gói ma túy tổng hợp dạng Ketamine từ Hà Nội lên Phú Thọ để cung cấp cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng ma túy để bay lắc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo qui định của pháp luật.

MỚI - NÓNG