Thêm nhiều sân chơi, nhà nhân ái vì cộng đồng

Sân chơi thiếu nhi dành tặng học sinh điểm trường Pà Thẻn, Sơn La Ảnh: CTV
Sân chơi thiếu nhi dành tặng học sinh điểm trường Pà Thẻn, Sơn La Ảnh: CTV
TP - Trong không khí Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè 2020, tuổi trẻ nhiều địa phương trên cả nước thực hiện các công trình, phần việc vì cộng đồng hướng đến đồng bào vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa.

Đoàn Thanh niên Thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La) vừa bàn giao công trình “Sân chơi cho em” và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường Pa Khen 1 (Trường TH và THCS 19/5). Sân chơi gồm nhiều hạng mục như xích đu, cầu bập bênh, cầu thăng bằng, đồ chơi trẻ em, bồn hoa... với tổng trị giá 5 triệu đồng. Kinh phí công trình do Đoàn Thanh niên thị trấn Nông trường vận động đóng góp.

Tuổi trẻ huyện Nậm Pồ (Điện Biên) phát huy tinh thần tình nguyện tại chỗ, đã đồng loạt trồng cây hoa ban trong khuôn viên trường học, dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải nhựa trên địa bàn...

Theo T.Ư Đoàn, tuần đầu tiên của Chiến dịch có hơn 1,5 nghìn đội hình, gần 55 nghìn thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng; tập trung phát triển kinh tế tại 93 huyện nghèo và thoát nghèo, các đảo thanh niên, các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2020, xã phường biên giới, địa bàn có 16 dân tộc thiểu số quy mô dân số dưới 10 nghìn người... Qua đó sửa chữa được hơn 195 km, làm mới hơn 29km đường giao thông nông thôn; 503 công trình thanh niên tại tuyến phố khu vực đô thị; sửa chữa 27 nhà, xây mới 46 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú; xây mới 65 điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi... 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.