Thêm nhiều người chết, mất tích do mưa lũ ở Thanh Hóa

Cảnh sát PCCC và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tỉnh Thanh Hóa nỗ lực giải cứu người dân trong nước lũ.
Cảnh sát PCCC và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tỉnh Thanh Hóa nỗ lực giải cứu người dân trong nước lũ.
TPO - Chiều 1/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã có 7 người chết, mất tích do mưa, lũ.

Cụ thể, danh tính các nạn nhân tử vong gồm:  Lê Tiến Hoan (SN 1975, trú tại tổ 4, thị trấn Cẩm Thủy, Thanh Hóa); Trịnh Hùng Mạnh (SN 2002, trú tại tổ 2, xã Cẩm Bình); Bùi Văn Liêm (SN 1988, trú tại thôn Tiến Long, xã Cẩm Phú); Lê Thái Giám (SN 1943, trú tại thôn Án Đỗ, xã Cẩm Châu); Quách Văn Chuyền (SN 1973, trú tại thôn Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy) và 2 người mất tích tại huyện Mường Lát.

Hiện, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân là Lê Tiến Hoan và Bùi Văn Liêm, còn lại 5 người chưa có thông tin. Bước đầu xác định nguyên nhân các nạn nhân gặp nạn là do sạt lở đất, đá và nước lũ cuốn. Hiện, công tác cứu hộ, cứu nạn đang được các cơ quan chức năng tích cực triển khai.

Được biết, trong các ngày 28 đến 30/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa và xuất hiện lũ làm gần 5.000 ngôi nhà bị ngập, gây thiệt hại lớn về giao thông, nông nghiệp....

Thêm nhiều người chết, mất tích do mưa lũ ở Thanh Hóa ảnh 1

Trước đó sáng 1/9, thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết, mưa lũ đã gây thiệt hại về nhiều tài sản, làm 3 người mất tích.

Cụ thể, 3 người mất tích (2 người ở huyện Mường Lát, 1 người ở xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy). Nguyên nhân là do sạt lở đất và bị lũ cuốn trôi. Hiện nay, chính quyền các địa phương vẫn chưa xác định được danh tính người bị mất tích.

Ngoài ra, mưa lũ cũng làm 123 nhà bị hư hỏng hoàn toàn, 49 nhà bị ảnh hưởng, 4.584 nhà bị ngập, 11 điểm trường bị ngập, 6 điểm trường bị ảnh hưởng do sạt lở, 2 nhà bán trú bị vùi lấp do sạt lở đất... và nhiều thiệt hại về nông nghiệp, thủy sản, giao thông...

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.