Thêm một nghệ sỹ qua đời vì COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Thêm một nghệ sỹ qua đời vì COVID-19
TPO - Nghệ sỹ Thanh Dũng - một trong những nhạc trưởng nổi tiếng của làng nhạc sân khấu cải lương phía Nam đã qua đời vào lúc 20h ngày 23/8 tại bệnh viện Nhiệt đới TPHCM khi đang điều trị COVID-19.

Nhạc sĩ Thanh Dũng sinh năm 1968 tại Sài Gòn, là con trai lớn của NSƯT Bửu Truyện và nghệ sĩ Thanh Thế. Tuy nhiên Thanh Dũng không đi theo nghiệp diễn của cha mẹ mà lại hướng đam mê với các nhạc cụ, theo học organ dành cho cổ nhạc và trở thành nhạc công cho nhiều đoàn hát trước khi dừng chân ở nhà hát Trần Hữu Trang.

Theo đạo diễn Thanh Hiệp, không chỉ tham gia dàn nhạc, Thanh Dũng còn biết cách sáng tạo, dựa vào kho tàng âm nhạc cải lương và 20 bài bản Tổ của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ để sáng tạo ra những làn điệu mới, cùng góp phần lan tỏa giai điệu của Ngũ cung trong âm nhạc cải lương.

Ngoài ra, Thanh Dũng còn giữ vai trò chỉ huy dàn nhạc cũng như sáng tác âm nhạc cho nhiều vở diễn gây được sự chú ý của khán giả như Tổ quốc nơi cuối con đường, Đóa sen Việt, Đào Duy Từ, Hiu hiu gió bấc, Nỗi đau ngày ấy...

Thêm một nghệ sỹ qua đời vì COVID-19 ảnh 1
Vở diễn "Tổ quốc nơi cuối con đường" do Thanh Dũng sáng tác âm nhạc đã gây tiếng vang tại Liên hoan Sân khấu Cải lương toàn quốc năm 2018

Theo gia đình cho biết, nhạc sỹ Thanh Dũng dính F0 và nhập viện điều trị từ ngày 8/8. Sau một thời gian sức khoẻ nhạc sỹ đã có chuyển biến tốt, tuy nhiên sau đó nhạc sỹ lại có triệu chứng khó thở. Dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng nhạc sỹ đã ra đi ở tuổi 53.

Như vậy sau hơn 2 tháng căng thẳng vì dịch bệnh COVID-19, tại Sài Gòn đã có nhiều nghệ sỹ nhiễm SARS-CoV-2 qua đời như nghệ sỹ Kim Phượng, NSƯT Khải Hoàn, ca sỹ Phi Hải, rocker Trung Thành Sago…

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.