Thêm địa phương tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, massage

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ 0h ngày 22/11, tỉnh Tây Ninh sẽ tạm dừng trên phạm vi toàn tỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường, massage, Internet, trò chơi điện tử. .. cho đến khi có thông báo mới.

Hôm nay (20/11), UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Văn bản số 4150/UBND-KGVX về việc tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, từ 0h ngày 22/11, tạm dừng trên phạm vi toàn tỉnh Tây Ninh các hoạt động kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường, massage, Internet, trò chơi điện tử.

Hạn chế các hoạt động tập trung không quá 20 người tại một thời điểm, như: dịch vụ ăn, uống không phục vụ quá 20 người cùng một thời điểm, bảo đảm giãn cách 1,5m giữa người với người; không phục vụ rượu bia, thức uống có cồn (khuyến khích bán mang về, giao hàng tận nhà); các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao; cưới, hỏi, hiếu hỉ, tang chế; nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng không quá 20 người cùng một thời điểm và bảo đảm tuân thủ 5K.

Các hoạt động tập trung trên 20 người cùng một thời điểm phải được phép của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh, trong ngày hôm qua (19/11), Tây Ninh ghi nhận 600 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 570 ca phát hiện qua test sàng lọc, 30 ca cách ly tập trung.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ghi nhận 20.157 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, hiện còn 6.970 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị.

Tây Ninh đã thiết lập 1.095 vùng phong toả, trong đó, đang phong toả 271 vùng, giải toả 824 vùng. Hiện còn 1.851 người cách ly tập trung và 9.572 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, các địa phương trong tỉnh đã chi hỗ trợ cho 124.757 người, với tổng số tiền 188 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.