Thêm 9 đường bay thẳng nội địa được mở mới đến Phú Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Phú Quốc tiếp tục là lựa chọn của nhiều khách du lịch trong năm nay.
Phú Quốc tiếp tục là lựa chọn của nhiều khách du lịch trong năm nay.
TPO - Phú Quốc tiếp tục là điểm đến được nhiều người lựa chọn cho dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, cũng như du lịch hè sắp tới, để đòn đầu các hãng hàng không liên tục mở đường bay mới tới đây.

Theo đó, Vietnam Airlines vừa chính thức mở mới 9 đường bay thẳng nội địa đi/đến Phú Quốc, gồm: Buôn Ma Thuột, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ. Cũng dịp này, hãng tiếp tục tổ chức các hoạt động kêu gọi hành khách bảo vệ sao biển trên máy bay.

Trong 9 đường bay mới trên, có 5 đường bay thẳng đi/đến Phú Quốc được mở mới, gồm: Thanh Hóa, Nha Trang, Huế, Buôn Ma Thuột và Cần Thơ. Các đường bay còn lại được hãng khôi phục để phục vụ nhu cầu du lịch nội địa dịp cao điểm hè, gồm: Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, Đà Lạt.

Tới nay, Vietnam Airlines đang khai thác tổng cộng 11 đường bay đi/đến Phú Quốc. Trong năm 2020, riêng điểm đến Phú Quốc, hãng này đã phục vụ tới 1,5 triệu lượt khách.

Trong dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5 tới, Phú Quốc cũng là lựa chọn hàng đầu của hành khách du lịch nội địa đi lại bằng đường hàng không. Dù các hãng đều tăng thêm chuyến bay tới đây, nhưng tỷ lệ chuyến bay hết vé, tỷ lệ lấp đầy ghế cao nhất mạng bay nội địa giai đoạn này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.