Thêm 7 sĩ quan Việt Nam đi gìn giữ hòa bình

Thêm 7 sĩ quan Việt Nam đi gìn giữ hòa bình
TPO - Thực hiện quyết định của Chủ tịch nước, thêm 7 sĩ quan Quân đội sẽ trở thành những sứ giả hoà bình ở hai Phái bộ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc vào tháng 6 tới đây.

Sáng 21/5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho 7 sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan, trong thời hạn 12 tháng; nghe báo cáo kết quả nhiệm kỳ công tác của các sĩ quan vừa hoàn thành nhiệm vụ tại phái bộ về nước.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Quân đội tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc chủ trì buổi lễ. Cùng dự có đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Cục GGHB Việt Nam…

Thêm 7 sĩ quan Việt Nam đi gìn giữ hòa bình ảnh 2 Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao quyết định cho 7 sĩ quan lên đường thực hiện sứ mệnh gìn giữ hoà bình thế giới
Thêm 7 sĩ quan Việt Nam đi gìn giữ hòa bình ảnh 3 Huấn thị và giao nhiệm vụ cho 7 sĩ quan, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu phải luân cẩn trọng trong lời nói và hành động, giữ gìn và xây dựng vị thế, hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ

7 sĩ quan của Cục GGHB đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ GGHB Liên hợp quốc năm 2018 gồm: 2 Quan sát viên quân sự tại Nam Sudan (trung tá Vũ Văn Hiệp và thiếu tá Lý Thanh Tâm); 4 Sĩ quan tham mưu và 1 Quan sát viên quân sự tại Cộng hoà Trung Phi (trung tá Bùi Thanh Văn, đại úy Bùi Xuân Dương, đại úy Đào Duy, thượng úy Vũ Mạnh Thắng, thiếu tá Nguyễn Duy Quảng).

Phát biểu huấn thị và giao nhiệm vụ cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ đợt này, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội, chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội nhân dân Việt Nam, quy định của Liên hợp quốc tại Phái bộ và pháp luật nước sở tại.

Thêm 7 sĩ quan Việt Nam đi gìn giữ hòa bình ảnh 4 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tặng hoa các sĩ quan vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về nước

Đồng thời, tăng cường nghiên cứu tình hình địa bàn phái bộ, nâng cao khả năng phân tích, tham mưu, dự đoán tình hình để kịp thời báo cáo về nước, làm cơ sở giúp Cục GGHB Việt Nam báo cáo, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, trang thiết bị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm công tác báo cáo thường xuyên và đột xuất về nước.

Đặc biệt, trong thời gian tới, khi Việt Nam cử Bệnh viện dã chiến cấp 2 đi làm nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc tại Nam Sudan, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mong muốn 7 sĩ quan này sẽ trở thành những cầu nối giữa Việt Nam với Phái bộ Liên hợp quốc để liên hệ và giải quyết các nội dung liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai đơn vị tại thực địa.

Thêm 7 sĩ quan Việt Nam đi gìn giữ hòa bình ảnh 5 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng đề nghị Cục GGHB Việt Nam tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các sĩ quan đi làm nhiệm vụ đợt này hoàn thành tốt các công việc còn lại trước khi lên đường; tiếp tục tăng cường công tác tuyển chọn quân sự, chuẩn bị lực lượng thay thế kế cận cho những năm tiếp theo bảo đảm đúng quy trình, chặt chẽ để lựa chọn những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ.
Thêm 7 sĩ quan Việt Nam đi gìn giữ hòa bình ảnh 6

Đại diện tổ công tác vừa hoàn thành nhiệm vụ tại Phái bộ Minusca - Cộng hoà Trung Phi trở về nước, trung tá Lê Ngọc Sơn cho biết: Bên cạnh nhiệm vụ Phái bộ giao, các sĩ quan Việt Nam đã có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân địa phương như dạy học cho 6 lớp học với hơn 150 học sinh Trung Phi, hướng dẫn người dân trồng rau xanh, trao đổi phương án thành lập câu lạc bộ sinh viên tình nguyện tại Đại học Bangui - trường đại học duy nhất của Trung Phi… Qua đó, tạo hình ảnh thân thiện, gần gũi về đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Thêm 7 sĩ quan Việt Nam đi gìn giữ hòa bình ảnh 7

Thay mặt 7 sĩ quan đi làm nhiệm vụ đợt này, trung tá Vũ Văn Hiệp khẳng định: Đây là nhiệm vụ đầy vinh dự, tự hào nhưng cũng nhiều thử thách, góp phần tiếp tục thực hiện hiệu quả “Đề án Tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc” và “Đề án Quân đội tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo”.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.