Thêm 2 ca dương tính và 1 ca nghi ngờ mắc COVID-19 ở Hà Nam

0:00 / 0:00
0:00
Thêm 2 ca dương tính và 1 ca nghi ngờ mắc COVID-19 ở Hà Nam
TPO - Sáng 30/4, ông Nguyễn Trọng Khải, Giám đốc Sở Y tế Hà Nam cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 1 trường hợp nghi ngờ.

Cụ thể, trong 2 trường hợp dương tính mới có 1 người nhà ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân. Đó là nhân viên y tế ở Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân (nơi bố đẻ BN2899 cũng là bệnh nhân COVID-19 đến khám bệnh hôm 27/4), trường hợp này sẽ tiếp tục được làm xét nghiệm lại.

Trong đêm qua (29/4) ngành y tế đã làm việc xuyên đêm, hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 1.068 người của 320 hộ gia đình ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý. Thôn này đã được phong toả tạm thời với 5 chốt kiểm tra.

Hiện công tác xét nghiệm đang tiếp tục được khẩn trương thực hiện.

Đến sáng nay, liên quan BN2899 đã có 8 người mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố gắn mã số bệnh nhân (gồm 4 người trong gia đình, 2 người ở Hưng Yên, 1 người ở TP.HCM và 1 người ở Hà Nội).

Trong đêm qua (29/4), thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đoàn công tác của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tổ chức tập huấn hướng dẫn truy vết người tiếp xúc với người dương tính SARS-CoV-2 cho lực lượng công an và nhân viên y tế tỉnh Hà Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế trong buổi làm việc với tỉnh Hà Nam kết thúc lúc gần 21h tối 29/4, đã yêu cầu Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư hỗ trợ Hà Nam công tác truy vết, xét nghiệm (đào tạo, tập huấn lấy mẫu, truy vết), điều thêm chuyên gia hàng đầu về xét nghiệm xuống tăng cường Hà Nam ngay trong đêm. Cục Quản lý khám chữa bệnh và Bệnh viện Bạch Mai cử cán bộ đến Hà Nam hỗ trợ điều trị COVID-19.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.