Thể thao Việt Nam đổ bộ Yangon

Thể thao Việt Nam đổ bộ Yangon
TP - Ngày 8/12, các đội Bơi, Bắn súng, Cử tạ, Cầu lông, Cầu mây đã đáp xuống sân bay quốc tế Yangon. Một số đoàn transit lên Nay Pyi Taw, một số đoàn như cử tạ và bắn súng ở lại thi đấu tại Yangon.

> Những 'nữ hiệp' trên thảm đấu Wushu
> Tuyển nữ Việt Nam đi mua sắm

Từng đoạt tới 11 và 7 HCV ở hai kỳ SEA Games trước nhưng lần này, đội tuyển bắn súng chỉ đặt chỉ tiêu 1-2 HCV do bị cắt giảm tới phân nửa số nội dung thế mạnh, với niềm hy vọng lớn nhất đặt vào xạ thủ số một Hoàng Xuân Vinh.

Trong lúc đó, bắn súng Myanmar được đầu tư súng và đạn nhập từ Anh đạt tiêu chuẩn quốc tế. Với tư cách chủ nhà, Myanmar đang rất kỳ vọng sẽ đoạt được 3 đến 4 HCV xếp trên cả Việt Nam.

Cũng vậy, năm nay, đội cử tạ Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm HCV khi đội chủ nhà Myanmar có những quy định hết sức trái khoáy, chỉ cho duy nhất một VĐV tranh tài ở một hạng cân.

Điều này buộc ban huấn luyện đội cử tạ phải lựa chọn Thạch Kim Tuấn (từng giành ba HCĐ tại giải Vô địch thế giới ở Ba Lan vào tháng 10 vừa qua) sẽ là VĐV thi đấu chính thức, trong khi Trần Lê Quốc Toàn (hạng Tư chung cuộc giải Vô địch thế giới năm 2011 tại Paris, Pháp) làm dự bị cho hạng cân thế mạnh 56kg.

Ông Nguyễn Văn Ngọc người phụ trách huấn luyện đội cử tạ Việt Nam cho biết: “Đội chủ nhà Myanmar sử dụng chính sách nhập tịch cho các VĐV đến từ Trung Quốc để tham gia tranh tài với những VĐV trong khu vực, đây là khó khăn không nhỏ cho các VĐV của chúng ta”.

Trong lúc đó, về cầu lông, bốn tay vợt nam hàng đầu Đông Nam Á là Lee Chong Wei (Malaysia), Tommy Sugiarto, Sony Dwi Kuncoro (Indonesia) và Boonsak Ponsana (Thái Lan) sẽ vắng mặt tại SEA Games 27. Sự vắng mặt của bốn đối thủ nặng ký này giúp cơ hội giành HCV môn cầu lông của Tiến Minh rất gần. Với vị trí thứ 8 thế giới, Tiến Minh là hạt giống số một ở nội dung đơn nam.

Nếu Tiến Minh vượt qua rào cản tâm lý thi đấu thì có thể anh sẽ làm nên chuyện. Để giảm tâm lý cho Minh, lãnh đạo bộ môn cầu lông chỉ phấn đấu có huy chương.

Tường Vũ
Từ Yangon

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG