THẾ GIỚI 24H : Xả súng kinh hoàng tại khu du lịch Mỹ

Hiện trường vụ xả súng ở khu French Quarter sáng sớm ngày 1/12. Ảnh: The Independent
Hiện trường vụ xả súng ở khu French Quarter sáng sớm ngày 1/12. Ảnh: The Independent
TPO - Một vụ xả súng vừa xảy ra tại khu du lịch French Quarter thuộc thành phố New Orleans, bang Louisiana, Mỹ đang gây rúng động dư luận nước này. 

Sự cố diễn ra tại khu cao ốc 700 phố Canal thuộc khu French Quarter lúc khoảng 3h20 theo giờ địa phương (16h20 theo giờ Việt Nam) ngày 1/12. Cảnh sát trưởng New Orleans Shaun Ferguson cho hay, 11 người đã bị bắn, trong đó có 2 nạn nhân đang ở tình trạng nguy kịch. Trong hai nạn nhân này có một người trúng đạn ở ngực. Một thông báo trên Twitter của cảnh sát New Orleans xác nhận, không có ai thiệt mạng trong sự cố. Nhà chức trách đã khống chế và bắt giữ một nghi phạm gần hiện trường. Song, hiện chưa rõ kẻ này có trực tiếp xả súng hay không.


Ngày 1/12, chính quyền địa phương cho biết một máy bay chở khách đã bị tấn công tại sân bay Bamenda, thuộc khu vực nói tiếng Anh đang chìm trong bất ổn của Cameroon. Các tay súng đã bắn vào chiếc máy bay thuộc hãng Hàng không quốc gia Cameroon Camair-Co khi máy bay này đang hạ cánh xuống đường băng. Báo cáo an ninh cho hay không có thương vong trong vụ tấn công nhưng một số viên đạn đã bắn vào cánh trái và xuyên vào máy bay.


Truyền thông Đức ngày 1/12 đưa tin Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus của châu Âu đã sa thải 16 nhân viên liên quan đến một vụ việc khiến Berlin phải mở một cuộc điều tra về nghi vấn hoạt động gián điệp công nghiệp. Trước đó hồi tháng 9, nhiều nguồn tin từ tập đoàn Airbus cho biết các công tố viên Đức đang điều tra về nghi ngờ có hoạt động gián điệp nội bộ của các nhân viên Airbus trong hai dự án vũ khí giữa tập đoàn này với quân đội Đức.


Chiếc xe buýt bị nổ lốp khi đang trong hành trình từ Sretensk đến Chita, trên cây cầu thuộc vùng Zabaikalsky ở Siberia (Nga). Xe sau đó trượt khỏi đường và lao xuống con sông đóng băng. "19 người chết và 21 người bị thương ở các cấp độ khác nhau", văn phòng thống đốc khu vực Zabaikalsky cho biết trong một thông báo. Hai trực thăng cùng bác sĩ đã được điều động tới hiện trường. Ủy ban Điều tra Nga cho hay họ đang mở cuộc điều tra hình sự để xem liệu tài xế có vi phạm các quy tắc an toàn giao thông hay không.


Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) ngày 1/12 đưa tin các phần tử phiến quân Takfiri đã thực hiện một đợt tấn công vũ trang quy mô lớn nhằm vào làng Kfaria thuộc tỉnh Idlib, song quân đội chính phủ đã phát động cuộc phản công mạnh mẽ khiến lực lượng phiến quân tổn thất nặng nề. Theo SANA, lực lượng phiến quân cũng đã cố tiến vào làng Ejaz in Maarrat ở quận al-Nu'man thuộc tỉnh Idlib. Tuy nhiên, nhóm phiến quân buộc phải rút lui sau cuộc đấu súng hạng nặng với các lực lượng Syria.


Ngày 1/12, chính quyền địa phương cho biết 14 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công cùng ngày nhằm vào một nhà thờ Tin lành ở miền Đông Burkina Faso, nơi nhiều cơ sở tôn giáo đã phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan từ đầu năm đến nay. Nhiều phần tử vũ trang không rõ danh tính đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào những người đang tham dự một buổi lễ tại nhà thờ Tin Lành ở thị trấn Hantoukoura, gần biên giới với Niger.


Các nhà chức trách Mỹ cho biết, máy bay Pilatus PC-12 đã rơi tại thành phố Chamberlain, bang South Dakota vào ngày 30/11 (theo giờ địa phương), không lâu sau khi cất cánh trong hành trình tới Idaho Falls, bang Idaho. Vụ tai nạn khiến 9 người thiệt mạng, 3 người bị thương. Bà Theresa Maule Rossow, công tố viên hạt Brule, South Dakota, cho biết có 2 nạn nhân tử vong là trẻ em.


Ngày 1/12, trang theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spots thông báo một máy bay trinh sát của Mỹ đã bay trên Bán đảo Triều Tiên trong cuối tuần này. Theo Aircraft Spots, máy bay U-2S của Không quân Mỹ đã được phát hiện bay ở độ cao khoảng 15.240 m, phía trên khu vực thủ đô Seoul, tỉnh Gangwon ở miền Bắc và tỉnh Chungcheong ở miền Trung Hàn Quốc vào ngày 30/11. Máy bay trên được cho là thực hiện nhiệm vụ giám sát các khu vực xung quanh biên giới liên Triều được bảo vệ nghiêm ngặt nhằm giám sát các hoạt động quân sự ở tiền tuyến của Triều Tiên.

MỚI - NÓNG